Một chủ tài khoản TikTok chỉ cách khai báo y tế gian dối khi đến Đà Lạt, gây bức xúc dư luận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nam thanh niên ngụ tại Bình Dương đã lên TikTok phát video chỉ cho người khác cách khai báo y tế gian dối qua mặt dễ dàng chốt kiểm dịch đèo Chuối, Quốc lộ 20 lên Đà Lạt khiến dư luận bức xúc.
Ngày 30-6, đại diện cơ quan chức năng Chốt kiểm dịch số 1 tỉnh Lâm Đồng, (đóng tại đèo Chuối, Quốc lộ 20, huyện Đạ Hoai) cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh xử lý vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19 đối với người có tên Nguyễn Tấn Thương (30 tuổi, ngụ tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, thời điểm ông Thương qua chốt số 1 khai báo y tế vào khoảng thời gian từ 14 đến 15 giờ ngày 29-6.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành triệu tập ông Nguyễn Tấn Thương để điều tra xử lý theo quy định.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành triệu tập ông Nguyễn Tấn Thương để điều tra xử lý theo quy định.
Để qua mặt cơ quan chức năng, ông Thương mặc bộ áo quần lao động và đi giày bata. Khi qua chốt số 1, ông Thương khai mình đang tạm trú tại thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) và làm lao động tự do, sáng từ thị trấn Đạ M’ri xuống thị trấn Madagui làm phụ hồ đến chiều quay về.
Các thông tin khai trong bản khai báo y tế bằng giấy nêu trên của ông Thương đều là gian dối đang lưu giữ tại chốt số 1, đèo Chuối, Quốc lộ 20, huyện Đạ Huoai.

Những video chia sẻ của ông Nguyễn Tấn Thương vấp phải phản ứng gay gắt từ mạng xã hội.
Những video chia sẻ của ông Nguyễn Tấn Thương vấp phải phản ứng gay gắt từ mạng xã hội.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 29-6, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện clip của tài khoản @thuongnguyen4761 với nội dung hướng dẫn mọi người cách khai báo y tế gian dối để qua mặt Chốt kiểm dịch số 1 đóng tại đèo Chuối (thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai) để lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đi phượt.
Clip này dài 52 giây được nam thanh niên có tài khoản TikTok @thuongnguyen 4761 phát tại bùng binh cây xăng Kim Cúc (TP Đà Lạt) với nội dung chia sẻ một số vấn đề khi đi Đà Lạt trong mùa dịch; trong đó, có nêu rõ "Đối với những bạn tới từ các vùng dịch như TP HCM và Bình Dương thì nên khai đến từ chỗ khác nha các bạn. Vậy thì tốt hơn…".
Sau khi đăng tải được khoảng 30 phút, clip này đã thu hút sự chú ý, theo dõi của hàng trăm lượt người và nhiều lượt bình luận. Trong đó, phần lớn các bình luật thể hiện sự bất bình, bức xúc đối với hành động thiếu hiểu biết và xem nhẹ các quy định phòng chống dịch Covid-19 của nam thanh niên này.

Nguyễn Tấn Thương khai báo y tế gian dối tại Chốt kiểm dịch số 1, đèo Chuối, Quốc lộ 20, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).
Nguyễn Tấn Thương khai báo y tế gian dối tại Chốt kiểm dịch số 1, đèo Chuối, Quốc lộ 20, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).
Sau khi nhận được phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng TikTok, ông Thương đã xóa clip và đưa tài khoản TikTok sang chế độ cá nhân để tránh sự tương tác của mọi người.
Ngoài việc đăng tải clip hướng dẫn cách khai báo y tế gian dối, trên trang TikTok của ông Thương còn đăng tải nhiều clip phản cảm khác khiến nhiều người bức xúc như: Các clip cùng các phượt thủ chạy mô tô phân khối lớn trên Quốc lộ 20, Quốc lộ 1 và Cao tốc Liên Khương đi Đà Lạt.
Các clip đều thể hiện tốc độ xe của ông Thương luôn chạy với vận tốc từ 145 đến 170 km/giờ. Ngoài ra, ông Thương còn đăng các clip nói về việc đi phượt của mình như độ, chế xe, vượt đèn đỏ, chạy tốc độ cao để thông chốt cảnh sát giao thông trên đường đi phượt...
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

null