Mới ra tù lại tiếp tục đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mới ra tù, đối tượng có nhiều tiền án ở huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp tục đột nhập cửa hàng điện thoại di động để trộm cắp.

Sáng ngày 6.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Huy (La Hán), sinh năm 1986, trú khóm Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Mới ra tù lại tiếp tục đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp ảnh 1

Đối tượng Trần Văn Huy (La Hán) tại thời điểm bị Công an bắt giữ. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h45 ngày 4.5.2023, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo từ ông Nguyễn Hoàng Anh Kiệt (sinh năm 1986) cư trú huyện Chợ Mới về việc cửa hàng điện thoại di động “Anh Kiệt” của ông tọa lạc tại thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới) bị trộm đột nhập lấy cắp nhiều tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp Công an thị trấn Mỹ Luông tiến hành xuống ngay hiện trường để xác minh, truy tìm đối tượng thực hiện vụ trộm.

Mới ra tù lại tiếp tục đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp ảnh 2

Đối tượng Trần Văn Huy (La Hán) bên tang vật trong vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Nghiêm Túc

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Chợ Mới xác định Trần Văn Huy (La Hán) là đối tượng nghi vấn nhất đã thực hiện vụ trộm trên.

Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã phát hiện, bắt giữ được Huy khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới.

Mới ra tù lại tiếp tục đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp ảnh 3

Cận cảnh tang vật vụ trộm cắp. Ảnh: Nghiêm Túc

Đồng thời, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 Macbook, 1 laptop, 4 iPad, 4 máy tính bảng, 7 điện thoại di động, 1 đồng hồ Apple Watch và nhiều phụ kiện điện thoại.

Được biết, Trần Văn Huy là đối tượng có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa mới ra tù lại tiếp tục đi ăn trộm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Link bài gốc: https://laodong.vn/phap-luat/moi-ra-tu-lai-tiep-tuc-dot-nhap-cua-hang-dien-thoai-di-dong-trom-cap-1188833.ldo

Có thể bạn quan tâm

Kbang: Bắt giữ đối tượng truy nã vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản

Kbang: Bắt giữ đối tượng truy nã vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản

(GLO)-

Công an huyện Kbang vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kiên (SN 1982, trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang) khi đang lẩn trốn tại tổ 3, thị trấn Kbang (huyện Kbang). Kiên là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang truy nã về tội danh vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

TP.Pleiku: Khó thu hồi tiền sai phạm vì doanh nghiệp ngừng hoạt động

TP.Pleiku: Khó thu hồi tiền sai phạm vì doanh nghiệp ngừng hoạt động

(GLO)- Sau kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, TP. Pleiku phải thu hồi nộp vào ngân sách số tiền sai phạm hơn 4,64 tỷ đồng, trong đó có 2,868 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Tuy nhiên, đơn vị này rất khó để thu hồi các khoản tiền phải khắc phục vì nhiều doanh nghiệp thi công các công trình đã giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động.
Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông-lâm sản và thủy sản Gia Lai kêu oan: Tòa án nhân dân tỉnh sẽ mở phiên phúc thẩm

Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông-lâm sản và thủy sản Gia Lai kêu oan: Tòa án nhân dân tỉnh sẽ mở phiên phúc thẩm

(GLO)- Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6-3-2023, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) TP. Pleiku đã tuyên phạt bị cáo Lê Huy Toàn (SN 1966, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku)-nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông-lâm sản và thủy sản tỉnh cùng đồng phạm 14 năm tù về các tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Mua bán trái phép hóa đơn”. Sau bản án này, ông Toàn đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng vì cho rằng mình bị oan và cơ quan tố tụng có những sai phạm.