Mô hình “Chi bộ bốn tốt” phát huy hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như uy tín, vai trò của đảng viên.

Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ

Đã trở thành nền nếp, cứ vào tuần đầu tiên hàng tháng, Chi bộ buôn Biah B (xã Ia Tul) tổ chức sinh hoạt định kỳ với sự tham dự của cán bộ xã phụ trách địa bàn.

Chi bộ hiện có 33 đảng viên, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt thường xuyên đạt 85%. Số đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ là những người được miễn do tuổi cao hoặc đi lao động ngoài tỉnh.

mo-hinh-chi-bo-bon-tot-phat-huy-hieu-qua-dd.jpg
Thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, Chi bộ Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Ia Pa đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong đó có công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: V.C

Cuộc họp chi bộ tháng 1 vừa qua có nhiều nội dung quan trọng được đề cập, trong đó tập trung vào công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027. Các báo cáo được Bí thư Chi bộ Nay Nganh trình bày ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và dễ nhớ. Sau đó, cuộc họp bước vào phần thảo luận sôi nổi về những vấn đề được gợi mở.

Ông Nganh cho biết: Tiêu chí quan trọng trong triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt” là chất lượng sinh hoạt tốt. Vì vậy, cá nhân ông và các đồng chí trong Chi ủy đã chủ động chuẩn bị nội dung trước buổi sinh hoạt chi bộ. Phương pháp sinh hoạt, điều hành thảo luận được tiến hành khoa học, cởi mở hơn trước.

Với cách làm đó, buổi sinh hoạt chi bộ trở nên linh hoạt, phong phú về nội dung, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Hoạt động của Chi bộ cũng đi vào nền nếp, nhận thức của đảng viên được nâng lên, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế-xã hội.

“Mô hình “Chi bộ bốn tốt” đã mang lại sinh khí mới, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện đối với Chi bộ và từng đảng viên. Cái được rõ nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, vai trò, uy tín của đảng viên được thể hiện. Hiện buôn chỉ còn 13 hộ nghèo, chiếm 4,5%. Chi bộ đã triển khai bê tông hóa 13 m đường nội thôn từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, đảng viên và sự hỗ trợ của một số cơ sở kinh doanh tại địa phương; chung tay xây dựng công trình “Đường cờ Tổ quốc” của xã”-ông Nganh phấn khởi cho biết.

Chi bộ Phòng Văn hóa-Thông tin huyện hiện có 16 đảng viên. Từ khi thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, những buổi sinh hoạt chi bộ đều trở nên thiết thực. Đảng viên không còn tham gia sinh hoạt trong tâm thế thụ động mà thẳng thắn trao đổi các thông tin, vấn đề đặt ra từ thực tế. Từ đó, Chi bộ giải quyết được các vấn đề tồn đọng, khơi thông điểm nghẽn, gỡ nút thắt trong thực hiện công tác chuyên môn được giao.

Ông Nguyễn Hùng Linh-Bí thư Chi bộ-nhìn nhận: “Để thực hiện tốt mô hình này, cán bộ, đảng viên đóng vai trò quan trọng. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy phải nêu gương, là trung tâm tập hợp, đoàn kết của chi bộ trong mọi hoạt động thì công việc mới hanh thông”.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Việc triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Ông Rơ Ô Dah-Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Mố-cho rằng: Thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng. Vì vậy, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tất cả các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, bài bản, có chất lượng và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị.

2vc.jpg
Đảng viên chi bộ buôn Biah B chung sức làm đường bê tông nông thôn. Ảnh: Vũ Chi

“Mặc dù mới được triển khai song mô hình đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ xã, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiều chi bộ đã có sự đánh giá, xây dựng nghị quyết sát với thực tiễn. Trách nhiệm của đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu được nâng lên”-ông Dah nhấn mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Gắn với thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay, mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” đang được triển khai đồng loạt tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Ia Pa theo phương châm thiết thực, hiệu quả, vững chắc, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Ông Lê Tiến Mạnh-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ia Pa-khẳng định: Việc thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, uy tín, tăng cường và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Chính vì vậy, kết quả thực hiện mô hình là một trong những cơ sở quan trọng để xem xét đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Năm 2024, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tổng hợp, trình Ban Thường vụ Huyện ủy xét công nhận 22/25 chi bộ trực thuộc đạt “Chi bộ bốn tốt”, 11/11 Đảng bộ cơ sở đạt “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Đây là tiền đề để các chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Ðổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết của Ðảng.

Gia Lai: Đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội Ðảng các cấp

(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

(GLO)- 81 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức mạnh trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cội nguồn của sức mạnh ấy bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của Quân đội ta.

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

(GLO)- Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hệ thống chính trị đứng trước những đòi hỏi cao về năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

null