Nỗ lực xây dựng “Chi bộ bốn tốt”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ tổ dân phố 2 (phường Hội Thương, TP. Pleiku) đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu đề ra; đồng thời chú trọng xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”.

Thông qua, việc xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” đã góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

no-luc-xay-dung-chi-bo-bon-tot-dd.jpg
Quang cảnh buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ tổ dân phố 2. Ảnh: H.L.V

Chi bộ tổ dân phố 2 có 45 đảng viên. Đa số đảng viên có tuổi đời cao, địa bàn cư trú rộng nhưng đảm bảo nền nếp sinh hoạt và tinh thần tự giác cao. Đặc biệt là khi xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” (lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; đảng viên tốt), cấp ủy và toàn thể đảng viên đã nỗ lực vượt qua trở ngại, cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến từng đảng viên. Ban điều hành tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở khu dân cư đã tích cực hoàn thành các chỉ tiêu công tác hàng năm.

Qua sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đảng viên luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, tu dưỡng đạo đức, nêu gương, đi đầu trong các phong trào của địa phương, được sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân. Hầu hết đảng viên đảm bảo sinh hoạt thường kỳ, chấp hành đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân nộp thuế phi nông nghiệp hàng năm đạt trên 98% và đạt các chỉ tiêu quỹ công chuyên dùng; hỗ trợ đồng bào ở các tỉnh phía Bắc bị thiên tai với số tiền 20 triệu đồng.

Cùng với đó, Chi bộ thường xuyên vận động người dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Đến nay, trên địa bàn tổ dân phố 2, các con đường đều được bê tông hóa, không gian vỉa hè thông thoáng; việc giữ gìn trật tự giao thông và vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Công tác giáo dục, chăm lo đời sống của người dân luôn được Chi bộ tổ dân phố 2 quan tâm, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt. Đồng thời, thường xuyên vận động người dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đoàn kết giúp đỡ nhau trong đời sống; giải quyết những bất hòa một cách có lý có tình, tránh những mâu thuẫn, hiềm khích trong cộng đồng dân cư. 5 năm qua, tổ dân phố 2 luôn đạt danh hiệu văn hóa.

Công tác vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được chú trọng. Các tổ chức đoàn thể có nhiều giải pháp khuyến khích, vận động để các hộ dân tự lực vươn lên cải thiện cuộc sống. Hiện tổ chỉ còn 1 hộ nghèo do ốm đau, neo đơn.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ tổ dân phố 2 chú trọng công tác củng cố xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, phát huy dân chủ trong Đảng. Đa phần đảng viên là cán bộ, viên chức về hưu, tuổi cao nên việc chuẩn bị chương trình sinh hoạt định kỳ phải hết sức ngắn gọn, đủ nội dung, đạt chất lượng.

Tính dân chủ trong Đảng được đề cao nhưng không cứng nhắc, máy móc mà hướng đến mục tiêu “đạo đức, văn minh” và khoa học trong tư tưởng và hành động; tôn trọng nguyên tắc tập thể nhưng bảo lưu các ý kiến cá nhân; lấy việc tự phê bình và phê bình để rèn luyện phẩm chất của đảng viên.

Để đánh giá chất lượng, hiệu quả các kỳ sinh hoạt, bên cạnh việc tiếp thu, nhận thức đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, Chi bộ còn xem xét đến tinh thần đoàn kết, lạc quan; tránh tâm lý tiêu cực, nặng nề cho tập thể và cá nhân đảng viên, kể cả đối với đồng chí mắc khuyết điểm cần khắc phục. Đây là nét mới, đồng thời là một tiêu chí xây dựng “văn hóa trong Đảng”.

Từ những thay đổi trong sinh hoạt, phương pháp góp ý, phê bình trong Đảng đã từng bước tạo sự thống nhất, đoàn kết tốt trong Chi bộ; các đảng viên đều chấp hành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, Chi bộ nghiêm túc quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Công văn số 2096-CV/TU ngày 22-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng năm và quy định của Trung ương đạt trên 95 điểm; tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong đó, năm 2022 và 2024, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Cùng với đó, Chi bộ đã xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”. Cá nhân đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tổ dân phố 2 tiếp tục khắc phục những tồn tại, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh; cải thiện đời sống của người dân, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư. Cùng với đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt trong “kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, phấn đấu đạt “Chi bộ bốn tốt”.

Có thể bạn quan tâm

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Ðổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết của Ðảng.

Gia Lai: Đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội Ðảng các cấp

(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

(GLO)- 81 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức mạnh trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cội nguồn của sức mạnh ấy bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của Quân đội ta.

null