Xứng đáng danh hiệu “Chi bộ bốn tốt”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với việc thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Djrăng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được tuyên dương tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Ông Trần Văn Phượng-Phó Bí thư Chi bộ Quân sự xã Đăk Djrăng-cho biết: Chi bộ Quân sự xã Đăk Djrăng có 10 đảng viên, với nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1bg-mot-buoi-sinh-hoat-chi-bo-o-chi-bo-quan-su-xa-dak-djrang.jpg
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Quân sự xã Đăk Djrăng. Ảnh: V.H

Theo đánh giá của Đảng ủy xã Đăk Djrăng, từ năm 2019 trở về trước, hầu hết lực lượng dân quân chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò của người đảng viên để nuôi dưỡng ý chí, quyết tâm, phấn đấu vào Đảng. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ chưa đảm bảo; đảng viên trong dân quân cơ động khi sinh hoạt ngại tham gia phát biểu ý kiến và thường xuyên vắng sinh hoạt với nhiều lý do khác nhau, cá biệt có trường hợp có tư tưởng xin ra khỏi Đảng.

Trước tình hình đó, Chi ủy Chi bộ Quân sự xã đã kịp thời gặp gỡ, động viên và huy động cán bộ, chiến sĩ cùng các tổ chức chính trị-xã hội thường xuyên đến giúp đỡ các gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm đó đã giúp cho gia đình các đảng viên vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống. Bản thân mỗi chiến sĩ dân quân cũng yên tâm công tác, tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ hơn và góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Với phương châm “Không để bất kỳ đảng viên nào đứng ngoài sự quản lý của Chi bộ, kể cả đảng viên có chức vụ cao”, Chi bộ Quân sự xã Đăk Djrăng chú trọng công tác quản lý đảng viên. Năm 2019, Chi bộ được Đảng ủy xã chọn làm điểm xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Phó Bí thư Chi bộ Quân sự xã cho biết thêm: Để xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, Chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt. Quá trình sinh hoạt luôn tạo không khí thoải mái để khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Nếu như trước đây, các đồng chí đảng viên ngại phát biểu, ngại phản ánh thì nay buổi sinh hoạt trở nên sôi nổi, những ý kiến đã được giải quyết kịp thời, đảng viên sinh hoạt dần đi vào nền nếp và đảm bảo 100% quân số.

Ngoài ra, Chi ủy còn phân công đảng viên sinh hoạt tại các thôn, làng bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ để kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, nhất là tư tưởng của đảng viên.

Nét mới trong việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt” ở Chi bộ Quân sự xã Đăk Djrăng là quan tâm giúp đỡ các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng viên vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Anh Đơng-Chiến sĩ dân quân cơ động xã Đăk Djrăng-chia sẻ: “Trước đây, mình có ý định vào miền Nam tìm việc làm. Được Chi bộ và các đồng chí trong đơn vị quan tâm giúp đỡ nên mình đã bỏ ý định đó. Mình vừa làm dân quân vừa tham gia sinh hoạt chi bộ và chăm lo lao động sản xuất. Bây giờ, cuộc sống gia đình ổn định rồi”.

Từ năm 2019 đến nay, Chi bộ Quân sự xã Đăk Djrăng đã kết nạp 14 đảng viên trong lực lượng dân quân. Ngoài ra, Chi bộ còn phối hợp với các thôn, làng kết nạp 5 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên và 4 đảng viên trước khi nhập ngũ.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Hùng Chi-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang-khẳng định: Việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt” ở Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Djrăng đã mang lại kết quả rõ rệt. Cán bộ, đảng viên không có các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

(GLO)- Sáng 9-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025. Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

null