Bí thư chi bộ năng động, gương mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ năng động, nhiệt huyết và gương mẫu trong công tác xã hội, ông Rơ Châm Khoan-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hreng (xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) còn là hộ sản xuất giỏi với thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Dẫn chúng tôi tham quan tuyến đường bê tông đang thi công, ông Khoan kể: Trước đây, nhiều tuyến đường trong làng nhỏ hẹp và chưa được bê tông hóa nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Năm 2018, sau khi được người dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, góp công, góp của tham gia xây dựng đường giao thông. Trong đó, gia đình ông tiên phong, gương mẫu làm trước.

bi-thu-chi-bo-nang-dong-guong-mau-bg-4124-3102.jpg
Ông Rơ Châm Khoan kiểm tra việc xây dựng đường bê tông trong làng Hreng. Ảnh: R.H

“Làng Hreng có 294 hộ, 99% là người Jrai. Ban đầu, khi tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường, tôi gặp khó khăn vì bà con sợ mất diện tích đất của gia đình. Để người dân làm theo, tôi đã chủ động phá bỏ hàng rào, cây cối, vật kiến trúc và hiến 105 m2 đất của gia đình. Thấy vậy, bà con tích cực tham gia cùng với địa phương để hoàn thiện các tuyến đường.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, từ năm 2021 đến nay, dân làng đã hiến hơn 6.900 m2 đất, đóng góp 191 triệu đồng để xây dựng 2 tuyến đường bê tông với chiều dài 775 m”-ông Khoan cho biết.

Bên cạnh đó, ông Khoan còn tích cực vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống văn minh. Ông cho hay: Trước đây, mỗi khi gia đình nào có việc tang ma, cưới hỏi thì anh em, họ hàng sẽ góp heo, bò để bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ và thết đãi bà con làng xóm. Gia đình nào đông anh em, họ hàng thì số lượng bò, heo bị giết thịt càng nhiều. Tình trạng này gây rất nhiều tốn kém cho bà con.

Vì vậy, ông Khoan đã tuyên truyền, vận động người dân từng bước xóa bỏ tập tục này. Thời gian đầu, khi đi vận động, ông đã bị những người lớn tuổi trong làng phản đối. Để người dân thay đổi thói quen, ông vận động anh em, họ hàng của mình tiên phong làm trước.

“Tôi đề ra quy định, khi có việc hiếu hỉ, nếu có hỗ trợ gia chủ thì chỉ gửi tiền mặt và lập danh sách để nắm thông tin. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, việc gửi lễ vật là bò, heo trong việc ma chay, cưới hỏi của người dân trong làng không còn nữa”-ông Khoan chia sẻ.

Ngoài làm tốt công việc xã hội, gia đình ông Khoan còn là tấm gương sản xuất giỏi ở địa phương. Với 2,2 ha cà phê, 1 ha bời lời và 7 sào lúa, mỗi năm, gia đình ông thu về hơn 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Ngoài chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực vận động, hướng dẫn bà con dân làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và giới thiệu làm công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn để cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Hiện làng Hreng chỉ còn 9 hộ nghèo.

2h-3655-9016.jpg
Không chỉ là cán bộ nhiệt huyết, gương mẫu trong công tác xã hội, ông Rơ Châm Khoan còn là hộ sản xuất giỏi của địa phương. Ảnh R.H

Ông Khoan cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm và không vi phạm pháp luật.

Trước đây, làng thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản và vi phạm trật tự an toàn giao thông. Vì thế, ông thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân phải có ý thức tự quản và chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước của làng. Trường hợp phát hiện thanh-thiếu niên vi phạm, ông phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của làng đến tận nhà để tuyên truyền, giáo dục.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thành Long-Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hòa Phú-thông tin: Ông Rơ Châm Khoan là cán bộ năng động, nhiệt huyết và có uy tín cao trong cộng đồng dân cư. Trong quá trình công tác, ông luôn sâu sát nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt. Ông là cánh tay đắc lực của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các nhiệm vụ.

Với những đóng góp cho cộng đồng, năm 2023, ông Khoan được Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; tháng 1-2024, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022-2023.

Có thể bạn quan tâm

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện quy định về quyền được biết nguồn gốc, bảo đảm sự phù hợp giữa trẻ em và gia đình nhận nuôi, tăng cường giám sát, hỗ trợ sau nhận nuôi.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

(GLO)- Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giữ vai trò quan trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản (METI Kansai) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên.

null