Mánh 'lách' thuế 100 tỷ của Nguyễn Kim, sẽ còn nhiều đại gia bị lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiền lương, thưởng đã trả hết cho người lao động, nhưng Nguyễn Kim lại “quên” trả cho cơ quan thuế. Những trường hợp như Nguyễn Kim trên thị trường hiện nay cũng không phải là hiếm.


Cục Thuế TP.HCM vừa ban hành quyết định truy thu thuế với Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim (MST: 0302286281, địa chỉ 63-65-67 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM) vào ngày 29/6, với tổng số tiền bị truy thu hơn 148 tỷ đồng.

Qua thanh tra, điện máy Nguyễn Kim bị truy thu thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 104,74 tỷ đồng, phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 24,18 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính hơn 19,41 tỷ đồng.

Trao đổi với PV.VietNamNet, ông Lê Duy Minh, Cục Phó Cục Thuế TP.HCM, cho biết, cơ quan thuế bắt đầu thanh tra đơn vị này sau khi nhận được đơn tố cáo của người lao động. Giai đoạn thanh tra được thực hiện từ năm 2012 đến 2016.


 

 Nguyễn Kim đang có văn bản gửi ý kiến Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính về việc xin cơ chế đặc biệt cho doanh nghiệp này
Nguyễn Kim đang có văn bản gửi ý kiến Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính về việc xin cơ chế đặc biệt cho doanh nghiệp này



Kết quả, Nguyễn Kim đã kê khai sai nhiều khoản thu nhập đã trả cho người lao động, lẽ ra phải "khấu trừ tại nguồn" nhưng đã không được thực hiện.

Theo ông Minh, nếu có một nguồn thu nhập thì người lao động có thể ủy quyền cho công ty đứng ra thực hiện kê khai khấu trừ thuế tại nguồn và nộp cho cơ quan thuế. Khi khấu trừ tại nguồn thì chỉ có một số khoản là được miễn thuế và không phải kê khai, nhưng Nguyễn Kim đã kê khai sai những khoản mục này, dẫn đến các khoản không chịu thuế thực tế là phải chịu thuế.

Cụ thể, Nguyễn Kim đã lấy mức lương thấp hơn để làm cơ sở tính thuế thu nhập. Phần còn lại phân bổ vào các khoản mục khác như tiền tăng ca, tiền tăng giờ làm. Không chỉ có lương mà các khoản tiền thưởng hàng quý, hàng năm cũng được thực hiện theo cách tương tự để giảm phần thuế phải nộp. Ở đây cần lưu ý, lương tăng ca thì chỉ nộp thuế bằng giờ làm việc bình thường, phần chênh lệch sẽ được miễn thuế.

Báo cáo chi tiết trong giai đoạn tháng 1/2015-6/2018 cho thấy mức lương chức danh hàng tháng của một vài vị trí lãnh đạo ra rất cao, lên đến 300 triệu đồng/tháng với ban lãnh đạo, gồm 9 người nắm giữ các vị trí Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc cao cấp,... Nếu căn cứ vào con số này thì số thuế phải nộp lên đến 95,15 triệu đồng, nhưng công ty chỉ tính thuế thu nhập cá nhân đơn thuần dựa trên con số 30 triệu đồng.

“Đây là hành vi kê khai sai, toàn bộ con số vẫn hạch toán trên hệ thống kế toán. Nếu trốn thuế thì phải các con số phải nằm ngoài, hoặc có 2 sổ sách. Họ không hiểu đúng luật thuế thu nhập cá nhân”, ông Minh nhận định.

“Tuy nhiên, các khoản thu nhập thực tế đã trả hết và không ảnh hưởng đến người lao động, còn trách nhiệm nợ thuế thuộc về Nguyễn Kim”, ông Minh cho biết thêm.

Cũng theo ông Minh, Nguyễn Kim đang có văn bản gửi ý kiến Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính về việc xin cơ chế đặc biệt cho doanh nghiệp này, nhưng trước mắt, cơ quan thuế vẫn xử lý doanh nghiệp theo đúng quy trình.

Theo luật sư Bùi Nguyễn Quỳnh Như, Công ty Luật NBLaws, pháp luật chỉ quy định về hành vi "trốn thuế, gian lận thuế" chứ không có khái niệm “lách” hay “né” thuế. “Hành vi của Nguyễn Kim là vi phạm quy định pháp luật về trốn thuế, gian lận thuế nếu có căn cứ chứng minh có hành vi kê khai sai, không trung thực làm giảm số thuế phải nộp”, luật sư nhận định. Vi phạm này sẽ bị xử phạt hành chính, nhưng luật cũng quy định nếu tái phạm có thể dẫn đến truy tố hình sự trong một số trường hợp.

Nguyễn Kim cũng không phải là trường hợp cá biệt. Theo Luật sư Như, hành vi kê khai sai, không trung thực là rất phổ biến với cá nhân và doanh nghiệp hiện nay, với mục đích giảm mức nộp thuế thấp nhất có thể.

“Hiện vẫn có trường hợp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận theo cách hiểu khác nhau của họ, đặc biệt với cơ chế tự khai tự nộp thuế như hiện nay. Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ giám sát lại các trường hợp quỹ lương họ trả so với mức thuế họ đóng lại quá chênh lệch nhau”, ông Duy, Cục Thuế TP.HCM, cho biết.

Gia Hưng (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

(GLO)- Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-8), lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp xử lý 4 trường hợp vi phạm, kịp thời tiêu hủy tổng cộng hơn 108 tấn heo nhiễm bệnh, thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

(GLO)- Theo Sở Tài chính Gia Lai, công tác thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan. Trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã thu hút được 123 dự án mới, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 57.485 tỷ đồng.

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

(GLO)- Thời gian gần đây, cùng với việc đưa ra thị trường các gói tín dụng xanh với lãi suất hấp dẫn, nhiều ngân hàng thương mại cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận và vay vốn để đầu tư phát triển các dự án xanh, tuần hoàn.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai tại phường Diên Hồng

Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ dự án khách sạn, nhà phố FLC Hilltop

(GLO)- Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai do Tập đoàn FLC đầu tư dở dang tại phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào khai thác.

Quang cảnh lễ ký kết tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai ký kết hợp đồng ủy thác với các hội, đoàn thể

(GLO)- Ngày 18-7, tại phường Quy Nhơn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết hợp đồng ủy thác với 14 đơn vị hội, đoàn thể cấp xã, phường trên địa bàn. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho giai đoạn hợp tác mới với nhiều triển vọng. 

null