Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi do các nghi can người Trung Quốc cầm đầu.
(GLO)- Sáng 23-4, Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã có công văn cảnh báo về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng trên lĩnh vực du lịch.
(GLO)- Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản của Bộ Tài chính, giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính, giả mạo website, Fanpage của Bộ Tài chính để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua các website, Fanpage giả mạo này.
Từ tháng 10/2024 đến nay, L.T.N. tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng tại khu vực “Tam Thái Tử” (Campuchia). Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản nhận tiền lừa đảo do đối tượng này thiết lập lên tới hơn 131 tỷ đồng.
(GLO)- Ngày 31/1, đặc vụ từ Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống Philippines (PAOCC) và Cơ quan Điều tra Quốc gia Philippines đã đột kích hai văn phòng của một công ty cho vay ở thành phố Makati, Manila, bắt khoảng 100 nghi phạm đang làm việc trên máy tính.
Công an TP.Đà Nẵng vừa tiếp nhận thông tin trình báo về nhiều vụ lừa đảo với các thủ đoạn như giả nhân viên giao hàng tiết kiệm, dùng trí tuệ nhân tạo (AI) làm giả ảnh 'nóng' để tống tiền.
Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỉ USDT, tương đương trên 25.000 tỉ đồng.
Những dịp lễ lớn (Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5…) cận kề, dự báo các hình thức lừa đảo trực tuyến (nhất là cuộc gọi lừa đảo) tiếp tục gia tăng, diễn biến hết sức phức tạp; công nghệ phát triển nhanh đã bị các nhóm tội phạm tận dụng để hình thành các hệ thống tổ chức lừa đảo mới, tinh vi.
(GLO)- Với việc sử dụng 8 phương thức, thủ đoạn ở những thời điểm khác nhau, tội phạm lừa đảo qua các trang mạng xã hội và viễn thông đã chiếm đoạt của người dân trên địa bàn Gia Lai hơn 80 tỷ đồng. Người dân cần cảnh giác trước loại tội phạm này, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
(GLO)-Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát thông báo truy tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. Pleiku.
(GLO)- Tối 25-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã An Thành (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho trên 100 hội viên, phụ nữ trong xã.
Ở một số địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều khuyến cáo, cảnh báo đề phòng đã được tuyên truyền, song vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ bị sập bẫy những kẻ lừa đảo...
Thông qua mạng xã hội Facebook, một đối tượng quê ở Nghệ An đã thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với các bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền trung với số tiền hàng trăm triệu đồng.
(GLO)- Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu cảnh giác của người dân, bọn tội phạm đã sử dụng mạng xã hội để giăng bẫy hòng chiếm đoạt số tiền lớn. Thủ đoạn này không mới nhưng gây ra hệ lụy phức tạp cho xã hội.
Do cần tiền trả nợ, người phụ nữ lên mạng lấy hình cô gái xinh đẹp, tự giới thiệu mình là “tiếp viên hàng không“ để lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người đàn ông ngụ tỉnh Kiên Giang.