“Nổ” làm nhà phân phối các mặt hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991, nơi thường trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; tạm trú tại xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) lên tài khoản Facebook và “nổ” mình chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu, là nhà phân phối kit test Covid-19, thuốc lá điện tử … để lừa đảo chiếm đoạt hơn 786 triệu đồng của nhiều người.

Theo thông tin vụ án, vào khoảng tháng 2-2022, do có nhu cầu mua kit test Covid-19, chị M.T.H.Y. (trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã lên mạng xã hội Facebook tìm nguồn hàng để mua và vô tình làm quen với Quỳnh. Sau khi nói chuyện, Quỳnh giới thiệu bản thân chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu và có nguồn phân phối kit test Covid-19 ổn định. Nhằm tạo niềm tin, đối tượng đã gửi hình ảnh các loại kit test, giá sản phẩm, nơi làm việc cho chị Y. xem để yên tâm chọn lựa trước khi giao dịch. Do tin tưởng, chị Y. đã đặt mua của đối tượng 1 lô hàng và chuyển tiền đặt cọc 234 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền đối tượng đã lấy nhiều lý do khác nhau để trì hoãn việc giao hàng. Nghi ngờ bị lừa, chị Y. đã gọi điện thoại và dọa báo cơ quan Công an thì Quỳnh gửi lại số tiền 120 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt 114 triệu đồng và cắt đứt mọi liên lạc.

Đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh (bìa trái) bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Đak Đoa.
Đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh (bìa trái) bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Đak Đoa.

Tiếp đó, vào tháng 4-2022, do có nhu cầu mua thuốc lá điện tử, anh P.H.K. (trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) lên mạng xã hội làm quen với một người tên Hiếu (chưa rõ lai lịch). Khi nói về việc mình đang có nhu cầu mua thuốc lá điện tử, Hiếu giới thiệu Quỳnh là nhân viên phân phối nên có nguồn hàng và đưa số điện thoại cho anh K. liên hệ đặt mua. Sau khi có số điện thoại, anh K. đã liên lạc với Quỳnh và được đối tượng gửi hình ảnh các loại thuốc lá điện tử cho anh lựa chọn. Để nhận hàng, đối tượng yêu cầu anh K. đặt cọc trước 30% giá trị lô hàng và được anh K. đồng ý. Sau khi thống nhất các điều khoản, anh K. đã chuyển cho đối tượng số tiền 215 triệu đồng nhưng Quỳnh không giao hàng như đã hẹn mà cắt mọi liên lạc với anh K..

Với những thông tin có được, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Quỳnh đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đak Đoa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 16-8-2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi đến địa phương thì đối tượng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Ngày 26-8-2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định truy nã toàn quốc với Nguyễn Thị Quỳnh.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Đak Đoa tiếp tục nhận được đơn tố giác của anh N.V.Q. (trú huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về việc vào năm 2021, với thủ đoạn như trên anh Q. đã bị Quỳnh lừa đảo chiếm đoạt hơn 374 triệu đồng khi đặt cọc mua 1 tấn tóc rối để xuất khẩu qua Trung Quốc. Ngoài ra còn có thêm 2 nạn nhân khác trú tại TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cũng có đơn tố cáo Nguyễn Thị Quỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt 73 triệu đồng khi đặt tiền cọc mua thuốc lá điện tử, pháo hoa… Tổng số tiền do Quỳnh chiếm đoạt của 5 nạn nhân là hơn 786 triệu đồng.

Đến rạng sáng 18-1-2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã bắt được Nguyễn Thị Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận để tạo lòng tin, đối tượng đã lên Facebook “nổ” với khách hàng là mình chuyên về xuất nhập khẩu, là nhà phân phối các mặt hàng, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đây, Công an huyện Đak Đoa thông báo những ai là bị hại của Nguyễn Thị Quỳnh thì nhanh chóng liên hệ hoặc đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đak Đoa trình báo và phối hợp giải quyết vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null