Làm giả ảnh 'nóng' bằng AI để lừa đảo tống tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP.Đà Nẵng vừa tiếp nhận thông tin trình báo về nhiều vụ lừa đảo với các thủ đoạn như giả nhân viên giao hàng tiết kiệm, dùng trí tuệ nhân tạo (AI) làm giả ảnh 'nóng' để tống tiền.

Thượng tá Lê Cao Tâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng, cho biết tình trạng lừa đảo mới xuất hiện là giả mạo dịch vụ giao hàng tiết kiệm.

Theo trình báo của ông B.T (ngụ TP.Đà Nẵng), ông nhận được cuộc gọi từ số điện thoại tự xưng là bên dịch vụ giao hàng tiết kiệm, thông báo sẽ giao đơn hàng. Khi ông T. chuyển tiền, kẻ gian lấy lý do trước đó đưa nhầm số tài khoản để "dọa" rằng khi chuyển tiền vào tài khoản đó thì hệ thống mặc định ghi nhận ông T. đã đăng ký trở thành shipper của dịch vụ giao hàng tiết kiệm.

Một số nội dung, thủ đoạn mạo danh shipper để lừa người dân
Một số nội dung, thủ đoạn mạo danh shipper để lừa người dân

Với lý do này, ông T. được đề nghị phải làm thủ tục tự hủy đăng ký, nếu không sẽ trở thành shipper và hằng tháng bị trừ vài triệu đồng tiền phí (dạng tiền mà shipper thường phải trả cho chủ dịch vụ giao hàng tiết kiệm).

Theo hướng dẫn của kẻ gian, ông T. làm thủ tục "hủy đăng ký thành viên" bằng cách liên hệ trang Facebook tên "Nhân viên CSKH GHTK".

Tiếp đó, ông T. được gọi điện video hướng dẫn cách thức hủy thành viên nhưng không thể thực hiện được với lý do... chưa phải là tài khoản doanh nghiệp.

Tài khoản Facebook này tiếp tục gọi điện hướng dẫn ông T. đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng để kích hoạt tài khoản doanh nghiệp.

Ông T. làm theo hướng dẫn, trong lúc thực hiện các xác thực sinh trắc học thì vô tình chuyển tiền và bị chiếm đoạt 158 triệu đồng trong tài khoản.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, không truy cập các đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, cơ quan công an đề nghị người dân tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu, không chuyển tiền khi nghi ngờ bị lừa đảo và báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn lừa đảo mới vừa xuất hiện tại TP.Đà Nẵng là tống tiền bằng ảnh nóng từ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Trước đó ngày 25.11, ông T.V.N (ngụ TP.Đà Nẵng) trình báo cơ quan công an về việc nhận được tin nhắn từ người tự xưng là thám tử tư. Người này dọa đang giữ nhiều hình ảnh ông N. quan hệ bất chính với những người phụ nữ, đồng thời gửi cho ông N. các ảnh "nóng".

Người tự xưng thám tử tư này tống tiền ông N. 2 tỉ đồng, nhưng ông N. cảnh giác và trình báo công an.

Ông N. nhận ra ảnh gương mặt ông được cắt từ một hình ảnh nằm trong bài báo đã đăng trên mạng (thời điểm ông phát biểu tại một hội nghị) ghép vào cơ thể người khác.

Hình ảnh chỉnh sửa, cắt ghép của tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để tống tiền
Hình ảnh chỉnh sửa, cắt ghép của tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để tống tiền

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trước đó đơn vị cũng nhận được trình báo từ người dân về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ deepfake để cắt ghép, phát tán các hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân.

Đây là hình thức lừa đảo sử dụng công nghệ AI có khả năng tạo ra những video hoặc hình ảnh giả mạo giống với người thực để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng mà các nhóm lừa đảo này nhắm vào là người có địa vị xã hội, có hình ảnh, thông tin cá nhân chia sẻ trên mạng. Thủ đoạn nhận tiền của nghi phạm cũng rất tinh vi, thông qua tiền điện tử, ví điện tử để dễ dàng xóa dấu vết.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cài đặt quyền riêng tư các trang mạng xã hội để hạn chế người xem hình ảnh cá nhân, hạn chế chia sẻ ảnh với người lạ để tránh trường hợp bị lợi dụng hình ảnh cho mục đích xấu.

Không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng, bao gồm ảnh, địa chỉ, số điện thoại, hoặc các thông tin nhạy cảm khác; cẩn trọng khi kết bạn và chia sẻ thông tin với người lạ.

Đồng thời, không hoang mang, sợ hãi, chuyển tiền, truy cập đường link lạ, tải phần mềm độc hại hay làm theo yêu cầu khác của các đối tượng nghi vấn.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

null