Loài ong mật châu Á lần đầu xuất hiện gây báo động ở châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng loài ong ruồi đỏ đã lập đàn ở châu Âu lần đầu tiên, theo tờ The Guardian hôm nay 30.8 dẫn lại một nghiên cứu mới.

Nghiên cứu mới nói trên được đăng trên chuyên san Journal of Apicultural Research. Theo đó, đàn ong ruồi đỏ (Apis florea) được phát hiện gần cảng Birżebbuġa, trung tâm vận chuyển hàng hóa chính của Malta, cho thấy đàn ong có thể đã đến bằng một tàu thương mại.

Loài ong ruồi đỏ có nguồn gốc từ châu Á và việc phát hiện ra loài ong này đã gây báo động trong những người nuôi ong và nhà bảo tồn ong địa phương, vốn lo ngại về tác động tàn phá tiềm tàng đối với quần thể ong bản địa.

Các báo cáo trước đây cho thấy loài ong ruồi đỏ đã dần mở rộng lãnh thổ từ châu Á sang Trung Đông và đông bắc châu Phi. Ảnh: Chụp màn hình The Guardian

Các báo cáo trước đây cho thấy loài ong ruồi đỏ đã dần mở rộng lãnh thổ từ châu Á sang Trung Đông và đông bắc châu Phi. Ảnh: Chụp màn hình The Guardian

"Thật đáng lo ngại khi ong Apis florea được tìm thấy ở Malta. Apis florea có khả năng cạnh tranh phấn hoa và mật hoa với các loài thụ phấn bản địa của chúng ta, một nhóm côn trùng đang suy giảm. Rất có khả năng những con ong này sẽ mang theo nhiều bệnh mà ong châu Âu có thể không có khả năng kháng lại", Giáo sư sinh học Dave Goulson tại Đại học Sussex (Anh), không tham gia nghiên cứu mới, nhận định.

Các báo cáo trước đây cho thấy loài ong ruồi đỏ đã dần mở rộng phạm vi sinh sống của mình từ châu Á đến Trung Đông và Đông Bắc Phi, nhưng trước nghiên cứu mới, loài ong này chưa từng được ghi nhận ở châu Âu.

"Nếu ở Malta, đây là lần đầu tiên xuất hiện một loài ong mật ở châu Âu không phải là ong mật phương Tây, Apis mellifera", nhà côn trùng học Francis Ratnieks và là giáo sư danh dự về nghề nuôi ong tại Đại học Sussex, không tham gia nghiên cứu mới, bình luận.

Khi phát hiện ra đàn ong ở Malta, gồm hơn 2.000 con ong trưởng thành, đang bao quanh một cành cây, nhà chức trách đã tiến hành cuộc xét nghiệm DNA để xác định loài. Ngay sau khi xác định được đó là ong ruồi đỏ (Apis florea), họ đã loại bỏ và tiêu hủy nó. Nhưng các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng một nhóm ong đã rời khỏi tổ để bắt đầu lập một đàn mới.

Bà Juliana Rangel, giáo sư về ngành nuôi ong tại Đại học Texas A&M (Mỹ), không tham gia nghiên cứu mới, cho hay việc phát hiện ong ruồi đỏ ở Malta là một ví dụ nữa về việc nhiệt độ tăng do khủng hoảng khí hậu thúc đẩy sự lây lan của các loài đến các vùng lãnh thổ trước đây không có người ở.

Các nhà nghiên cứu tin rằng mùa đông ôn hòa ở Malta và các quốc gia Nam Âu khác tạo điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại của loài ong ruồi đỏ. Bà Rangel cho hay loài này có thể "chỉ mất vài năm" để lan rộng đến một địa điểm khác.

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null