Lộ diện đường dây buôn lậu thuốc lá ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong đường dây buôn lậu thuốc lá ra trước Tòa án nhân dân tỉnh về tội “Buôn bán hàng cấm”. Đây là vụ buôn lậu thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
7 bị can trong vụ án gồm: Trương Thị Mỹ Dung (SN 1987), Võ Linh Vũ (SN 1991, cùng trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Trương Văn Toản (SN 1985), Lê Diệp Phú Thịnh (SN 1985), Lê Thế Hoàng (SN 1994, cùng trú tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ), Nguyễn Văn Lực (SN 1993, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) và Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1968, trú tại xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông). 
Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 31-12-2019, trên đường Lý Nam Đế (TP. Pleiku), Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) đã bắt quả tang Thịnh điều khiển xe ô tô BKS 81C-121.07 chở thuốc lá lậu. Lúc này, trên xe có Võ Linh Vũ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ 4.420 bao thuốc lá hiệu Hero và 5.000 bao thuốc lá hiệu Esse. 
Cùng thời điểm, lực lượng Công an phát hiện Toản điều khiển xe ô tô bán tải BKS 81C-160.53 chở theo Hoàng đi từ hướng Bệnh viện Đa khoa tỉnh về kho hàng của một công ty tại Khu Công nghiệp Trà Đa. Trên xe lúc này có 20.000 bao thuốc lá hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá hiệu Gold. Tiếp tục khám xét tại nhà kho, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu giữ 21.000 bao thuốc lá gồm các nhãn hiệu: Jet, Esse light, Esse change, Esse classic, Esse special gold, Capri, Richmond, Caraven, Hero, Scott. 
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số thuốc lá trên là của Dung. Tại nhà của Dung, lực lượng Công an đã thu giữ 16.130 bao thuốc lá các loại cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán hàng lậu của đối tượng cùng 10,5 triệu đồng và 1.700 đô la Mỹ.
Qua lời khai của các đối tượng, theo chỉ đạo của Dung, trên đường đi từ Đức Cơ về TP. Pleiku, Thịnh và Vũ đã giao 12 thùng thuốc lá tại nhà Hạnh (thôn 2, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông). Khám xét nhà Hạnh, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 6.000 bao thuốc lá Jet. Tổng số thuốc lá ngoại nhập lậu thu giữ trong vụ án là 77.050 bao. Biết đồng bọn bị bắt, đến ngày 14-1-2020, Lực đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận về hành vi buôn lậu thuốc lá. 
z
Hơn 77.000 bao thuốc lá đã bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Quá trình điều tra xác định, Dung là đối tượng cầm đầu đường dây này. Theo đó, Dung mua từ một đối tượng tên Hùng (chưa xác định được nhân thân). Số thuốc lá này được Hùng vận chuyển từ Campuchia qua đường mòn biên giới đến địa phận xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Sau đó, Dung gọi điện thoại cho Lực dẫn nhóm người của Hùng chở thuốc lá đến điểm tập kết tại vườn điều thuộc thôn Đức Hưng, xã Ia Nan.
Từ vườn điều, Toản, Hoàng, Thịnh và Vũ sẽ vận chuyển số thuốc lá này về nhà của Dung (số 159 Duy Tân, TP. Pleiku) hoặc đến kho hàng cất giấu. Trong quá trình chở thuốc lá về cất giấu thì Hạnh nhắn tin cho Dung hỏi mua 12 thùng (6.000 bao) với giá 16,3 ngàn đồng/bao. Dung đồng ý và bảo Thịnh chở 6.000 bao thuốc lá đến cho Hạnh. Trong khi Hạnh đang cất giấu tại nhà thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. 
Tại cơ quan Công an, Dung khai nhận bắt đầu mua thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam vào khoảng giữa tháng 1-2019 để bán lại kiếm lời khoảng 50 ngàn đồng/thùng. Dung đã thuê Toản, Vũ, Thịnh, Hoàng với tiền công khoảng 7-10 triệu đồng/tháng, cộng thêm 80 ngàn đồng/ngày tiền ăn để vận chuyển thuốc lá thuê. Ngoài ra, nếu ai mua thì 4 đối tượng này sẽ đi giao thuốc lá hoặc bốc thuốc lá tại nhà kho chờ người mua đến lấy. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ.

Bắt Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) cùng 2 Phó giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến, địa bàn.

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Lê Thị Thủy can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 637 ngày 17-10-2025.

null