Lào đánh giá cao hiệu quả từ những dự án của Việt Nam tại tỉnh Attapeu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các dự án của Việt Nam tại Attapeu có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tạo việc làm, thu nhập cho người dân, tạo ra nhiều mặt hàng xuất khẩu, đem lại nguồn thu ngoại tệ cho Lào và cho địa phương.
Công nhân Công ty Khanxay, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại tỉnh Attapeu đưa chuối về Nhà máy chế biến sau khi thu hoạch. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Công nhân Công ty Khanxay, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại tỉnh Attapeu đưa chuối về Nhà máy chế biến sau khi thu hoạch. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào tỉnh Attapeu đã giúp thúc đẩy các bên khác quan tâm tới việc đầu tư vào tỉnh, đó là chia sẻ của Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu, ông Thanousay Bansalth với các phóng viên TTXVN tại Lào.

Theo Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu, tỉnh hiện có khá nhiều dự án đầu tư của Việt Nam, trong đó nổi bật là các dự án như Xekamane 1, các dự án của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, dự án mía đường TTC Attapeu của Thành Công, các dự án của Tập đoàn Thaco…

Các dự án này đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tạo thu nhập và việc làm cho người dân, đồng thời tạo ra nhiều mặt hàng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu cho tỉnh, đem lại nguồn thu ngoại tệ cho Lào và cho địa phương.

Đánh giá về dự án thủy điện Xekamane 1, ông Thanousay Bansalth cho biết đây là một trong những dự án năng lượng đầu tiên hoàn thành tại tỉnh Attapeu. Dự án không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế của tỉnh Attapeu mà còn cho cả nước Lào.

Đây cũng là dự án được thực hiện theo tinh thần phát triển khu vực Tam giác phát triển 3 nước Lào-Campuchia-Việt Nam, do đó có sự kết nối không chỉ về năng lượng mà còn cả đường xá đi lại.

Đập thủy điện nhà máy Xekamane 1 tại tỉnh Attapeu, Nam Lào do Công ty TNHH Xekamane 1, công ty con của Công ty cổ phần Phát triển điện Việt Lào - Tổng Công ty Sông Đà xây dựng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đập thủy điện nhà máy Xekamane 1 tại tỉnh Attapeu, Nam Lào do Công ty TNHH Xekamane 1, công ty con của Công ty cổ phần Phát triển điện Việt Lào - Tổng Công ty Sông Đà xây dựng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bên cạnh việc thực hiện tốt và đầy đủ các nghĩa vụ đóng góp với tỉnh, dự án cũng làm rất tốt công tác tái định cư, đến nay, cả hai khu tái định cư của dự án đều đã hoàn thành với cơ sở hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, đầy đủ cả điện, đường, trường, trạm và đất canh tác…

Theo Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu, trước khi được tái định cư, người dân ở khu vực này chủ yếu sống du canh du cư, làm nương, làm rẫy, sống phụ thuộc vào rừng núi, thiên nhiên, đời sống rất khó khăn. Nay khi chuyển về khu tái định cư được quy hoạch bài bản, sinh hoạt của người dân ở đây rất tốt, thay đổi hẳn so với các nơi ở cũ của họ.

Chia sẻ với các phóng viên TTXVN, ông Thanousay Bansalth đặc biệt đánh giá cao việc nhiều công ty Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh sử dụng các công nghệ nông nghiệp hiện đại, bền vững vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, nổi bật là dự án của Công ty mía đường TTC Attapeu.

Theo ông, đây là dự án sản xuất đường hữu cơ có chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Dự án không chỉ giúp bảo vệ môi trường, đem lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn đưa ra mô hình Hợp tác nông dân (người dân góp đất, Công ty hỗ trợ người dân kỹ thuật trồng, cây giống, phân và bao tiêu sản phẩm cho họ) rất hiệu quả, được người dân ủng hộ, chính quyền đánh giá cao và khuyến khích nhân rộng.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu khẳng định làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào tỉnh Attapeu đã giúp thúc đẩy các bên khác quan tâm tới việc đầu tư vào tỉnh, thu hút các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Thái Lan…

Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu của Tập đoàn Thành Công hỗ trợ nông dân thu hoạch mía. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu của Tập đoàn Thành Công hỗ trợ nông dân thu hoạch mía. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo ông Thanousay, khi các dự án hiện có của Việt Nam hoạt động ổn định còn các dự án đang xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động trong những năm tới, đóng góp của các công ty Việt Nam cho ngân sách tỉnh Attapeu sẽ rất nhiều và dự kiến sẽ chiếm phần lớn.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attpeu bày tỏ hy vọng việc các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào tỉnh sẽ trở thành nền tảng quan trọng trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống xã hội của tỉnh Attapeu không chỉ trong vấn đề tạo nguồn thu cho ngân sách cho địa phương, mà còn đem lại thu nhập và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động của tỉnh. Qua đó, các dự án sẽ góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây cũng là doanh nghiệp VN đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này.

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

(GLO)- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

(GLO)- Sự kết hợp giữa “rừng vàng” phía Tây và “biển bạc” phía Đông, cộng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng giúp Gia Lai có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

null