Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum thăm, chúc Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-1, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đón tiếp đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

z6249386550136-75d4840444804ff4ec66eaf186819330.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 7 từ phải sang) tiếp đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy. Ảnh: P.D

Thay mặt các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong Giáo phận Kon Tum, Linh mục Đỗ Hiệu-Tổng đại diện Giáo phận Kon Tum bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm vừa qua.

Linh mục Đỗ Hiệu gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy Gia Lai đối với các hoạt động của Giáo phận trong thời gian qua; đồng thời chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh năm mới dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc và tiếp tục lãnh đạo tỉnh đạt được nhiều thành tựu mới trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Về phía Giáo phận Kon Tum, Linh mục Đỗ Hiệu khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

z6249386554965-1d0a7e05e944aa21241687d796f89d26.jpg
Đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: P.D

Tại buổi tiếp, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cảm ơn tình cảm, những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp của đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum và đánh giá cao những đóng góp của Giáo phận Kon Tum trong quá trình phát triển của tỉnh cũng như tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội tại tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh về quan điểm, chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ tình cảm trân quý và những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới Ất Tỵ đến đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum và mong rằng trong năm mới 2025, Giáo phận Kon Tum sẽ tiếp tục cộng hưởng, đồng hành cùng tỉnh giữ vững truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc, vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Sáng cùng ngày, đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đến thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh. Đón tiếp đoàn tại trụ sở UBND tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

z6249386533517-9d65c1078a08b5ef46f07c3a67452fe0.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 4 từ phải sang) tiếp đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đến thăm, chúc Tết. Ảnh: P.D

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum và nhấn mạnh, sự đồng hành, đóng góp của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chúc các chức sắc, chức việc, giáo dân của Giáo phận Kon Tum năm mới an lành, hạnh phúc, tiếp tục tham gia vào các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển.

Cần giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển

(GLO)- Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 30-10 về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026, đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài

(GLO)- Sáng 30-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026. Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun thuộc làng Kual (xã Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

“Xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép

(GLO)- Sáng 29-10, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun (thuộc làng Kual) để khai thác cây gỗ lạ.

Đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

null