Lãnh đạo Hệ thống Y tế GEM gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-1, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), lãnh đạo Hệ thống Y tế GEM đã gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

Dự buổi gặp mặt có ông Lương Văn Danh-Phó Tổng biên tập Báo Gia Lai; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

z6244164961115-3a77cf1a8241dd629920364db6d8d07f.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hệ thống Y tế GEM đã thông tin tình hình hoạt động và các kết quả đạt được trong thời gian qua của đơn vị. Hệ thống Y tế GEM bao gồm: Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai; Bệnh viện Mắt Kon Tum; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai; Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng; Siêu thị Thiết bị Y tế Gia Lai; Công ty TNHH một thành viên An An và Trung tâm tiêm chủng SYSMED Phù Đổng.

Với đội ngũ hơn 50 bác sĩ, hơn 300 nhân viên, năm 2024, Hệ thống Y tế GEM đã đạt được những kết quả nổi bật; trong đó, các đơn vị y tế trong hệ thống đã tiếp nhận khám chữa bệnh cho hơn 120.000 lượt; thực hiện hơn 11.000 ca phẫu thuật mắt, từ phẫu thuật đục thủy tinh thể, lác/lé, sụp mi đến xử lý các ca chấn thương nặng. Các đơn vị đã tư vấn và khám sức khỏe định kỳ, giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho khoảng 15.000 lượt.

z6040560280287-972d2aa366cd40ae896cc860a5a452c6.jpg
Trong năm 2024, các đơn vị y tế trong Hệ thống Y tế GEM đã tiếp nhận khám chữa bệnh cho hơn 120.000 lượt. Ảnh: Như Nguyện

Trong năm qua, Hệ thống Y tế GEM tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ; chuẩn hóa quy trình quản lý, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng bệnh viện. Cùng với đó, đơn vị đảm bảo cung ứng đầy đủ thiết bị và vật tư y tế tiên tiến từ các nước phát triển thông qua Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai. Cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt toàn diện tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và Bệnh viện Mắt Kon Tum, đáp ứng hiệu quả nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bên cạnh đó, Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng cung cấp dịch vụ y tế đa khoa toàn diện, bao gồm nội, ngoại, phụ sản, nhi, mắt, y học cổ truyền-phục hồi chức năng và chẩn đoán hình ảnh. Phòng khám đã triển khai kỹ thuật nội soi và xét nghiệm tự động, giúp phát hiện sớm bệnh lý tiêu hóa và ung thư.

Các đơn vị y tế trong Hệ thống Y tế GEM đã ứng dụng công nghệ cao góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân. Ngoài ra, đơn vị đã thành lập Trung tâm Kiểm soát Cận và Nhược Thị tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, ứng dụng kính Ortho-K, tròng Stellest và các liệu pháp hiện đại trong điều trị các bệnh lý về mắt; đưa vào hoạt động các thiết bị hiện đại như máy phaco Centurion Gold, máy OCT, máy đo bản đồ giác mạc, tối ưu hóa hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

z6244164915742-1785f8edd7a75a9df41c08300b5eea67.jpg
Ông Lê Đình Trọng-Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Y tế GEM phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hệ thống Y tế GEM thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa, nhân văn sâu sắc; trong đó, phẫu thuật miễn phí cho hơn 500 bệnh nhân nghèo tại Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận; khám sàng lọc mắt, kiểm soát cận thị học đường và phát hiện sớm bệnh lý mắt cho hơn 3.000 học sinh. Hệ thống đã trao tặng 200 thẻ BHYT cho học sinh khó khăn tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Ngoài ra, chương trình “Mắt Giả Yêu Thương” đã góp phần hỗ trợ bệnh nhân mất thị lực tái hòa nhập cộng đồng; Quỹ từ thiện y tế GEM hỗ trợ kinh phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc điều kiện kinh tế eo hẹp trong khám chữa bệnh.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Đình Trọng-Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Y tế GEM nhấn mạnh: Trong năm 2025, với mục tiêu định hướng trở thành hệ thống y tế hàng đầu khu vực, tiên phong trong đổi mới, phát triển công nghệ và lan tỏa giá trị nhân văn, đồng lòng vì sức khỏe cộng đồng; Hệ thống Y tế GEM tiếp tục đưa công nghệ tiên tiến vào chẩn đoán và điều trị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; cung cấp thuốc, vật tư y tế, máy móc hàng đầu khu vực, nghiên cứu sản xuất sản phẩm có chất lượng và thương hiệu mạnh; tiếp tục mở rộng các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ nhiều cộng đồng khó khăn hơn.

Hệ thống tiếp tục vận hành Quỹ từ thiện y tế GEM để hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chiến dịch tuyên truyền để người dân có kiến thức và kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đơn vị cũng sẽ chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực tận tâm, chuyên nghiệp, tiếp tục hành trình “Tất cả vì người bệnh”. Đồng thời, hệ thống sẽ đẩy mạnh hợp tác truyền thông, tăng cường quảng bá và thông tin các kết quả nổi bật của đơn vị trong các hoạt động…

Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Y tế GEM mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm, hỗ trợ đơn vị thông tin kịp thời các kết quả đạt được trong hoạt động, từ đó giúp người dân nắm bắt thông tin, có thêm sự lựa chọn các cơ sở y tế tin cậy trong khám và điều trị bệnh.

Nhân dịp năm mới, ban lãnh đạo Hệ thống Y tế GEM gửi lời chúc sức khỏe đến các nhà báo và gia đình, chúc các cơ quan báo chí một năm mới thắng lợi và thành công.

z6244164938415-dfdbeae6b8b947ec93834494f246dcc1.jpg
Ông Lương Văn Danh-Phó Tổng biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lương Văn Danh-Phó Tổng biên tập Báo Gia Lai chúc mừng những kết quả nổi bật mà Hệ thống Y tế GEM đã đạt được trong năm qua. Đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm của ban lãnh đạo Hệ thống Y tế GEM đối với các cơ quan báo chí nói chung, Báo Gia Lai nói riêng. Với Báo Gia Lai, thời gian qua đã có sự phối hợp tốt với Hệ thống Y tế GEM trong công tác thông tin tuyên truyền.

Thay mặt Báo Gia Lai, Phó Tổng biên tập Lương Văn Danh đã gửi lời chúc năm mới tốt đẹp đến ban lãnh đạo Hệ thống Y tế GEM và chúc toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động năm mới nhiều sức khỏe và thành công.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null