Làm giàu từ giống thỏ Úc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ 20 con thỏ giống ban đầu, sau 7 năm, ông Trần Ngọc Thưởng (tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã mở rộng quy mô chăn nuôi lên gần 2.000 con. Bình quân mỗi năm, gia đình ông thu về 500 triệu đồng từ công việc nuôi thỏ.

Năm 2014, ông Thưởng được một người bạn giới thiệu mô hình nuôi thỏ thương phẩm. Nhận thấy thỏ là loài vật dễ nuôi, vốn đầu tư thấp, thức ăn có sẵn trong vườn nên ông mua 20 con thỏ giống địa phương về nuôi. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật nên chỉ một thời gian ngắn đàn thỏ chết gần hết. Ông Thưởng kể: “Thời gian này, tôi ngưng hẳn việc nuôi thỏ để tập trung học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cũng như các loại bệnh mà thỏ thường gặp. Sau đó, tôi tiếp tục mua 20 con thỏ giống Úc về nuôi thử nghiệm. Đàn thỏ phát triển ổn định nên tôi từng bước mở rộng quy mô chuồng nuôi. Đến nay, trang trại của tôi có gần 2.000 con thỏ thương phẩm”.

Ông Trần Ngọc Thưởng (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) chăm sóc đàn thỏ của gia đình. Ảnh: Hà Tây
Ông Trần Ngọc Thưởng (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) chăm sóc đàn thỏ của gia đình. Ảnh: Hà Tây


Theo ông Thưởng, khoảng 6 tháng, thỏ sinh sản một lần. Về thỏ thương phẩm, nuôi hơn 3 tháng sẽ đạt 2,5-3 kg/con. Hiện tại, giá thỏ thương phẩm ở mức 85-100 ngàn đồng/kg. Mỗi ngày, ông xuất bán cho thương lái 50-60 kg thỏ thương phẩm. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về gần 500 triệu đồng/năm. Không chỉ có nguồn thu từ thỏ thương phẩm, ông Thưởng còn bán thỏ giống với giá 50-70 ngàn đồng/con. Ông còn tận dụng phân thỏ để nuôi trùn quế và làm phân bón cho cây trồng.

Ông Thưởng cho hay, muốn nuôi thỏ đạt hiệu quả, ngoài khâu chọn giống cần lưu ý đến vệ sinh chuồng trại và giai đoạn phát triển của thỏ để có chế độ chăm sóc phù hợp. Bên cạnh việc tiêm vắc xin phòng bệnh và bổ sung các loại vitamin, ông còn cho thỏ ăn các loại lá cây như: mật gấu, đinh lăng, chè... để ngừa bệnh tiêu chảy, bổ sung chất đạm. “So với việc sử dụng thức ăn công nghiệp, nuôi theo hướng này thỏ vẫn lớn nhanh mà ít bị bệnh, thịt chắc, con giống khỏe, tỷ lệ sống cao”-ông Thưởng thông tin thêm.

Hiện tại, ông Thưởng còn liên kết với các hộ để mở rộng quy mô chăn nuôi. Anh Nguyễn Văn Quý (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) cho biết: “Ông Thưởng rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm nuôi thỏ cho mọi người. Nhờ sự giúp đỡ của ông mà gia đình tôi đã nhân giống và phát triển đàn thỏ lên gần 1.000 con. Tôi và ông Thưởng thường hỗ trợ thỏ thương phẩm cho nhau để đủ số lượng xuất bán cho khách hàng”.

Ông Lê Giang Sơn-Chủ tịch UBND phường Chi Lăng-đánh giá: “Mô hình nuôi thỏ giống Úc của ông Thưởng rất hiệu quả. Ông còn biết kết hợp vừa nuôi thỏ, bò lai, trùn quế và heo sọc dưa để phát triển kinh tế. Đây cũng là địa chỉ được nhiều người dân tìm đến tham quan học tập để phát triển kinh tế. Thời gian tới, phường sẽ lấy mô hình của gia đình ông Thưởng để giới thiệu đến nhiều người khác trên địa bàn học tập và nhân rộng”.

 

 HÀ TÂY
 

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.