Lạ lùng công văn " dĩ hòa vi quý" của VPF

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban Điều Hành Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vừa ban hành Công văn 150/BĐB- TCTĐ có một phần nội dung đề nghị CLB Hoàng Anh Gia Lai nhắc nhở, " uốn nắn" hành vi, thái độ thi đấu của cầu thủ Nguyễn Công Phượng sau khi cầu thủ này phản ứng thái quá với trọng tài, gây ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu...
 
Công Phượng bị trọng tài phạt thẻ vàng. Ảnh: MINH TRẦN
Công Phượng bị trọng tài phạt thẻ vàng. Ảnh: MINH TRẦN
Chuyện Công Phượng (CLB HAGL) ném chai nước ngay trong sân, sau khi bị trọng tài Nguyễn Viết Duẩn phạt thẻ vàng trong trận hòa Bình Dương 2-2 tại Pleiku lẽ ra có 2 cách giải quyết:
Một là, Ban Kỷ Luật (VFF) phải phạt nguội để răn đe, giáo dục cầu thủ này không được tiếp tục có hành vi phản cảm như vậy!
Hai là, Ban Kỷ Luật (VFF)... cho qua luôn, coi như không có gì!
Nhưng vấn đề " khó coi" ở chỗ, lẽ ra Giám sát trận đấu và BTC phải cung cấp chứng cứ đầy đủ để Ban Kỷ Luật phạt nguội Công Phượng thì họ lại gửi Công văn với tinh thần rất " tình thương mến thương", nhẹ nhàng đề nghị CLB HAGL chấn chỉnh thái độ, hành vi từ cầu thủ, đến các thành viên...CLB này!
Vấn đề đặt ra là, Ban Điều Hành giải đã xác định Công Phượng có hành vi phản ứng quá mức với trọng tài, làm ảnh hưởng đến giải đấu... thì tại sao không đề nghị Ban Kỷ Luật xử phạt, mà ra Công văn góp ý "chuyện nhà" của CLB HAGL?
Tại sao BTC có "công cụ" điều hành, có quyền đề nghị Ban Kỷ Luật xử lý nghiêm khắc mà họ lại không làm tới nơi tới chốn, nhưng ra cái Công văn kiểu " dĩ hòa vi quý" như thế?
Xét bối cảnh phải giữ vệ sinh chung, đảm bảo an toàn cho mặt sân thi đấu thì rõ ràng Công Phượng rất kém ý thức! Vì ngay lúc đang thi đấu, cầu thủ không thể quăng ra một chai nước( xem là rác) xuống mặt sân! Bình thường, người ta còn phải vệ sinh, tìm, nhặt vật nguy hiểm để đảm bảo mặt sân an toàn, phục vụ thi đấu kia mà?! Vì vậy hành vi quăng chai nước bất chấp như Công Phượng đã làm là sai!
Nhưng phân tích ý thức trong tình huống này chỉ là lý thuyết viển vông, bởi thực chất Công Phượng thể hiện hành vi phản ứng trọng tài một cách thái quá!
Trọng tài phạt hành vi của Công Phượng. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Trọng tài phạt hành vi của Công Phượng. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Nếu trọng tài thổi tình huống sai thì Ban Trọng Tài có thể xử lý theo nguyên tắc nội bộ của Ban này. Thế nhưng thật khó chấp nhận một cầu thủ phản ứng, thể hiện hành vi phản cảm như vậy trong trận đấu ( không chỉ riêng Công Phượng).
Trọng tài trên sân nhẹ tay đã đành, đằng này Ban Điều Hành giải đấu lại phát hành Công văn chẳng giống ai, chỉ nhắc nhở " phủi bụi" với đội bóng bầu Đức thì rất lạ lùng.
Trong khi đó, Ban Kỷ Luật cũng bị động, có lẽ họ chẳng mặn mà để xử lý nghiêm hành vi của Công Phượng. Thực chất muốn tìm chứng cứ để xử lý thật không khó! Bởi nói đến chứng cứ thì bản báo cáo viết tay của Giám sát trận đấu không thể thuyết phục bằng đọan video của nhà đài chiếu đi- chiếu lại rõ như ban ngày hay ảnh chụp từ những phóng viên có mặt tại sân !?
Thành ra, khi Ban Điều Hành VPF không đề nghị, hay cung cấp chứng cứ được cho Ban Kỷ Luật để phạt Công Phượng thì tốt nhất họ nên bỏ qua luôn lỗi này! Chứ việc họ ban hành Công văn như trên rõ ràng không có chút thuyết phục!
 
Công Phượng chuyền bóng trước mặt trọng tài chính. Ảnh: MINH TRẦN
Công Phượng chuyền bóng trước mặt trọng tài chính. Ảnh: MINH TRẦN
Thử hỏi, về sau nếu có cầu thủ nào bộc lộ phản ứng, có hành vi tương tự thì Ban Điều Hành Công ty VPF có " hiền lành" nhắc nhở nhẹ như vậy không? Hay khi đó, cách ứng xử này sẽ làm phát sinh những thắc mắc, ganh tỵ từ cầu thủ, các CLB khác?
Điều hành giải phải dứt khoát, không thể có cách ứng xử " dĩ hòa vi quý" như vậy được!
Theo Huỳnh Sang (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null