Lạ đời ở tỉnh Gia Lai: Hạn hán giữa mùa mưa, cây trồng chết la liệt, nông dân ngao ngán kêu trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù Gia Lai đang là mùa mưa, song hàng nghìn cây trồng ở 1 số huyện phía Đông Nam Gia Lai như Kbang, Krông Pa chết dần, còi cọc và giảm năng suất do hạn hán. Ước tính, hạn hán ở 2 huyện này gây thiệt hại gần 140 tỷ đồng.

Nông dân bật khóc vì hạn hán giữa mùa mưa

Khí hậu ở Gia Lai được chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Trong đó, mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Dù đang giữa mùa mưa, song hàng nghìn cây trồng ở các huyện phía Đông Nam Gia Lai chết do hạn hán, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.


 

 Nhiều đồng lúa tại các huyện phía Đông Nam tỉnh Gia Lai thiếu nước, khiến cây lúa không thể đẻ nhánh (ảnh T.H)
Nhiều đồng lúa tại các huyện phía Đông Nam tỉnh Gia Lai thiếu nước, khiến cây lúa không thể đẻ nhánh (ảnh T.H)


Theo đó, hạn hán trong vụ mùa 2021 khiến hàng chục nghìn ha cây trồng của người dân các huyện phía Đông Nam Gia Lai như thị xã An Khê, các huyện Kbang, Đăk Pơ, Ia Pa, Kông Chro, Krông Pa bị ảnh hưởng.

Trong đó, các địa phương bị hạn hán nặng nhất là huyện Krông Pa với hơn 16.200 ha (chiếm 45% tổng diện tích cây trồng vụ mùa 2021 tại huyện) và huyện Kbang, với hơn 2.100 ha.

Theo ghi nhận của PV, tại huyện Kbang, diện tích cây trồng bị thiệt hại tập trung tại các xã: Lơ Ku, Nghĩa An, Đak Rong, Krong, Đak Smar, Kông Lơng Khơng, Tơ Tung, xã Đông và thị trấn Kbang.

Trao đổi với PV, ông Triệu Văn Trung (trú tại xã Kông Lơng Khơng) buồn rầu nói: "Từ tháng 5-7 không có mưa dẫn đến hạn hán khiến diện tích mía, lúa, ngô của gia đình đều bị ảnh hưởng. Lúa và mía chậm lớn, đẻ nhánh ít, riêng 6 sào ngô gặp hạn đúng giai đoạn trổ bông, kết hạt, nên thất thu.

6 sào bắp này năm ngoái thu được 1,8 tấn thì năm nay chỉ thu được 100 kg hạt. Tương tự, hơn 2 ha mỳ cũng bị chết hết vì nắng, hạn kéo dài. Cuối tháng 8 vừa qua, ở đây có mấy trận mưa, gia đình dự tính sẽ gieo lại bắp. Tôi mong chính quyền địa phương hỗ trợ giống bắp và đậu xanh để người dân trồng lại".

Tương tự ông Trung, gần 1 tháng trước có xuất hiện cơn mưa, gia đình bà Vi Thị Tiệp (xã Tơ Tung)  đã tiến hành cày bừa, gieo trồng vụ hè thu (vụ chính). Nhưng từ đó trở đi, trời càng nắng nóng, hanh khô, đất đai khô khốc, nứt nẻ, lúa héo rũ.

Để cứu vãn tình hình, gia đình bà Tiệp phải đặt máy bơm, kéo ống tưới từ suối lên ruộng lúa. Tuy nhiên, do nguồn nước có hạn chỉ đủ tưới cho đám ruộng gần suối, còn 2 sào lúa ở cao không thể cứu được.

“Gia đình tôi dự tính phá ruộng lúa để trồng cây khác, nhưng nhìn thấy con trai có 3ha ngô cũng bị chết do hạn hán, ruộng khoai mì của nhiều người dân cũng không sống nổi nên tôi đã bỏ ý định này”, bà Tiệp chia sẻ.

 

Gia đình bà Tiệp đã phải kéo nước từ dưới suối lên để cứu vãn diện tích lúa, nhưng chỉ cứu được diện tích nhỏ, đành ngậm ngùi nhìn 2 sào lúa trên cao chết dần (Ảnh T.H)
Gia đình bà Tiệp đã phải kéo nước từ dưới suối lên để cứu vãn diện tích lúa, nhưng chỉ cứu được diện tích nhỏ, đành ngậm ngùi nhìn 2 sào lúa trên cao chết dần (Ảnh T.H)


Trước thực trạng trên, UBND huyện Kbang đã nhanh chóng cử các đoàn đi kiểm tra thực tế và triển khai các phương án khắc phục. Đồng thời, huyện đã tiến hành rà soát, thống kê diện tích cây trồng bị thiệt hại do hạn hán gây ra để có phương án hỗ trợ cho các hộ dân trên địa bàn huyện.
 

 Tương tự lúa, hạn hán khiến nhiều diện tích bắp trong gian đoạn trổ bông và kết hạt bị ảnh hưởng. Người dân gần như mất trắng (ảnh T.H)
Tương tự lúa, hạn hán khiến nhiều diện tích bắp trong gian đoạn trổ bông và kết hạt bị ảnh hưởng. Người dân gần như mất trắng (ảnh T.H)


Theo báo cáo của UBND huyện Kbang, hiện nay trên địa bàn có hơn 2.200 ha cây trồng của vụ mùa năm 2021 bị ảnh hưởng bởi nắng hạn. Ước tính tổng giá trị thiệt hại lên đến hơn 19,4 tỷ đồng.

Nắng hạn kéo dài khiến cho cây trồng bị khô héo, kém phát triển. Cụ thể, tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) hơn 1.000 ha; thiệt hại 50-70% gần 540 ha; còn lại là diện tịch bị thiệt hại từ 30-50% và một phần (dưới 30%).
Một huyện thiệt hại hơn 140 tỷ đồng vì hạn

Tương tự Kbang, nắng hạn gay gắt đã khiến vùng "chảo lửa" Krông Pa vốn nắng, nóng nay càng thêm gay gắt. Theo đó, nắng nóng kéo dài đã làm hơn 16.200 ha cây trồng trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại hơn 120 tỷ đồng.

Cánh đồng Kơ Ja, xã Chư Gu (Krông Pa) thuộc vùng tưới của công trình thủy lợi Ia Mlah nhưng anh Nay Yi cũng phải nhanh chóng dọn dẹp những gốc sắn chết trên mảnh ruộng khô khốc hơn 2ha.

Đầu tháng đã có vài trận mưa, nên anh muốn trồng lại hoa màu ngắn ngày. "Nói là nói vậy, nhưng giờ cũng chưa có tiền mua giống, vì mọi vốn liếng đã mua giống và phân bón chăm sóc hơn 2 ha mỳ chết khô vì hạn rồi", anh Yi bộc bạch.


 

 Hạn hạn mùa vụ 2021 đã khiến hàng nghìn cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại lên đến gần 140 tỷ đồng ở huyện Kbang và Krông Pa (ảnh T.H)
Hạn hạn mùa vụ 2021 đã khiến hàng nghìn cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại lên đến gần 140 tỷ đồng ở huyện Kbang và Krông Pa (ảnh T.H)


Trước thiệt hại về hoa màu của người dân địa phương, UBND huyện Krông Pa đã có văn bản đề nghị các cấp, ngành hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ông Đinh Xuân Duyên - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, trước mắt ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo người dân trồng dặm ở diện tích bị ảnh hưởng, tập trung chăm sóc cây trồng ở nơi chủ động được nguồn nước tưới. Còn đối với diện tích không thể cứu vãn được, nông dân cần chủ động nguồn giống cây hoa màu ngắn ngày để khi thời tiết có mưa thì gieo trồng, bắt kịp thời vụ.

"Hiện tại, thời vụ của cây sắn đã hết nên khuyến cáo người dân mua giống cây bắp và cây đậu, đỗ để trồng lại diện tích đã chết. Đối với những diện tích được tưới từ những công trình thủy lợi trên địa bàn, chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị quản lý, tăng cường điều tiết, tiết kiệm nước, đảm bảo nước tưới cho diện tích lúa và cây trồng cạn trong vùng tưới", ông Đinh Xuân Duyên nhấn mạnh.

 

Ngành nông nghiệp các địa phương ảnh hưởng do hạn hán khuyến cáo người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp ở các diện tích thường xuyên gặp hạn (ảnh T.H)
Ngành nông nghiệp các địa phương ảnh hưởng do hạn hán khuyến cáo người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp ở các diện tích thường xuyên gặp hạn (ảnh T.H)


Đứng trước những thiệt hại to lớn về hạn hán đối với cây trồng, ngành nông nghiệp các huyện phía Đông Nam Gia Lai khuyến cáo người dân nên chuyển đổi cây trồng phù hợp hơn ở diện tích thường xuyên gặp hạn.



https://danviet.vn/la-doi-o-tinh-gia-lai-han-han-giua-mua-mua-cay-trong-chet-la-liet-nong-dan-ngao-ngan-keu-troi-20210911120156082.htm

Theo Trần Hiền (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.