Krông Pa: Tập huấn nghiệp vụ về tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-11), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai tập huấn nghiệp vụ về tổ chức sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao, truyền thanh cơ sở năm 2024.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên là các phó chủ tịch UBND xã, thị trấn phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội; công chức văn hóa-thông tin; văn phòng thống kê; cán bộ phụ trách quản lý Đài truyền thanh xã và thành viên Ban biên tập Đài truyền thanh, Zalo OA, cổng thông tin điện tử xã, thị trấn.

huong-dan-cac-hoc-vien-su-dung-pham-mem-truyen-thanh-thong-minh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-vien-thong-9048.jpg
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao, truyền thanh cơ sở năm 2024. Ảnh: Lê Nam

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, truyền đạt các chuyên đề chính gồm: Hướng dẫn cách biên tập các thông tin, thông báo, viết tin bài, xây dựng chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh xã, thị trấn. Ban hành quyết định thành lập Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã. Xây dựng kế hoạch sản xuất, phát sóng và thời gian tiếp âm, tiếp sóng phục vụ nhiệm vụ địa phương trên hệ thống truyền thanh xã. Hướng dẫn sử dụng phần mềm truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông; Sử dụng phần mềm dựng phát thanh Adobe Audition, hướng dẫn về quy trình quản lý, khai thác, vận hành Đài truyền thanh xã, phát hiện, xử lý các hư hỏng cụm loa thôn, buôn. Hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, quy chế, thể lệ tổ chức một chương trình văn nghệ, sự kiện văn hóa ở địa phương; điều lệ, các quy định và quy trình tổ chức một giải thể thao quần chúng; công tác tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã, thị trấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo chuyển biến mới về nhận thức và hành động, phát huy tính chủ động tích cực và kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công làm nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao, thông tin cơ sở, qua đó mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động về thông tin cơ sở trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null