Kông Chro: Phát hiện 300 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trong giai đoạn 2017-2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-8, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Kông Chro về công tác trồng, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn giai đoạn 2017-2021.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện Kông Chro báo cáo về công tác trồng và quản lý rừng trên địa bàn giai đoạn 2017-2022. Theo đó, đối với huyện Kông Chro, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 99.693 ha, trong đó: rừng tự nhiên khoảng 57.434 ha; rừng trồng hơn 3.181 ha; đất lâm nghiệp chưa có rừng gần 39.078 ha. Diện tích trong quy hoạch lâm nghiệp do UBND các xã quản lý hơn 3.043 ha, trong đó quy hoạch rừng phòng hộ 18 ha; quy hoạch rừng sản xuất khoảng 3.025 ha.

Từ năm 2017-2021, huyện đã tổ chức 343 đợt tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện, với 17.335 lượt người tham gia. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 300 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó, 9 vụ xử lý hình sự, xử lý hành chính 291 vụ, tịch thu 361 m3 (gỗ tròn, xẻ các loại); nộp ngân sách Nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng.

 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Phương


Giai đoạn 2017-2021, toàn huyện đã triển khai trồng được khoảng 5.465 ha rừng từ nguồn hỗ trợ theo Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ và nguồn vốn khác. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 là 44,34% (trong đó tỷ lệ độ che phủ rừng là 42,98%, tỷ lệ che phủ của cây trồng phân tán và cây thân gỗ khác là 1,36%). Tổng kinh phí hỗ trợ rừng giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn huyện hơn 16,16 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Kông Chro kiến nghị một số vấn đề như: chế độ, chính sách ưu đãi về tiền lương cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; tăng thẩm quyền trong việc xử lý các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp cho các đơn vị chủ rừng; chính sách vay ưu đãi và miễn giảm thuế trong việc trồng rừng sản xuất; xem xét bổ sung kinh phí hỗ trợ chăm sóc năm thứ 2 của rừng trồng năm 2018 với diện tích 20,42 ha; hỗ trợ bổ sung kinh phí đối với diện tích trồng rừng vượt kế hoạch năm 2020 của các xã là 78,65 ha; xem xét hỗ trợ thêm kinh phí mua giống trồng các năm tiếp theo (2022-2023)…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận huyện Kông Chro đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng. Trong việc giao khoán bảo vệ rừng mặc dù ít song có hiệu quả hơn so với các địa phương khác. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của huyện Kông Chro, nhất là số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp còn nhiều.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị các sở, ngành ghi nhận các kiến nghị của huyện để tổng hợp báo cáo tại buổi làm việc với UBND tỉnh trong thời gian tới… Ngoài ra, UBND huyện Kông Chro cùng các công ty cần sớm hoàn thiện báo cáo công tác trồng, quản lý bảo vệ rừng trong giai đoạn 2017-2021 và gửi Văn phòng HĐND tỉnh.
 

HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa.

Gia Lai: Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Xuân Bảo (SN 1996, trú tổ dân phố 11, phường An Phú) để tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt.

Xử lý nghiêm hành vi tung tin giả giữa thiên tai

(GLO)- Trong đợt mưa lũ vừa qua tại Gia Lai và các tỉnh lân cận, một số đối tượng đã đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đã khẩn trương xác minh để “dọn rác” trên mạng xã hội.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân một số nội dung liên quan đến thủ tục nộp phạt nguội.

Gia Lai: 11 tháng phạt nguội hơn 125,6 tỷ đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ ngày 15-12-2024 đến 14-11-2025, qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện, xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm với tổng số tiền theo thông báo hơn 125,6 tỷ đồng.

null