Kiatisak: "Mọi vị trí ở Hoàng Anh Gia Lai phải biết ghi bàn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Huấn luyện viên Kiatisak đã có những chia sẻ sau trận hoà 1-1 với Sydney ở AFC Champions League 2022.

Huấn luyện viên Kiatisak tham dự họp báo sau trận. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Kiatisak tham dự họp báo sau trận. Ảnh: Thanh Vũ
Kết quả hoà 1-1 trước Sydney FC giúp Hoàng Anh Gia Lai có điểm số đầu tiên ở AFC Champions League 2022. Dù bị gỡ hoà khi đã dẫn trước nhưng đây vẫn có thể xem là kết quả chấp nhận được dành cho Kiatisak và các học trò.
“Đây là trận khó khăn, Sydney có thể hình, thể lực và chuyên môn tốt. Trước trận, toàn đội cố gắng giành điểm. Khi ghi bàn, đội hưng phấn và muốn thắng nhưng rất tiếc không giữ  được. Nhưng các cầu thủ vẫn vui khi giành được điểm số đầu tiên ở giải đấu này”, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ sau trận.

Hoàng Anh Gia Lai có trận đấu hay trước Sydney FC. Ảnh: Thanh Vũ
Hoàng Anh Gia Lai có trận đấu hay trước Sydney FC. Ảnh: Thanh Vũ
“So với trận đầu tiên thì chúng tôi chơi tốt hơn. Kim Dong-su chấn thương. Anh không thể thi đấu. Thi đấu hiệp 2 thì nguy hiểm. Khi thay cầu thủ vào thì hàng phòng ngự của tôi vẫn vận hành tốt.
Các cầu thủ tấn công ít ghi bàn, quan điểm của đội là không gây áp lực cho cầu thủ tấn công ghi bàn, tạo hiệu ứng không tốt. Tôi muốn tất cả vị trí đều có thể ghi bàn, đó là cách chơi của chúng tôi. Giải này có 6 trận, các cầu thủ phải sẵn sàng chiến đấu, kể cả cầu thủ dự bị. Tôi muốn tạo điều kiện cho cầu thủ dự bị được thi đấu nhiều nhất có thể. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và luôn hướng đến trận đấu phía trước”, huấn luyện viên Kiatisak nói thêm.
Hậu vệ Vũ Văn Thanh đã có trận đấu xuất sắc và ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai. Số 17 của đội bóng phố núi cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này.
“Văn Thanh tiến lộ rất lớn. Ở AFC Champions League thì chúng tôi phải đối đầu các đội bóng có trình độ cao. Chúng tôi muốn nhắc nhở cầu thủ, ở giải đấu lớn như thế này thì khán giả sẽ theo dõi nhiều. Vì vậy cầu thủ cần cố gắng thể hiện hết khả năng. Nếu có cơ hội thì họ sẽ có tương lai tốt”, Kiatisak đánh giá.
Trận tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đối mặt thử thách khó khăn khi phải chạm trán nhà vô địch Hàn Quốc – Jeonbuk Hyundai Motors FC. Trận đấu diễn ra vào ngày 22.4 sắp tới đây.
Theo Thanh Vũ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null