(GLO)- Ngày 3-3, Trung tâm quan hệ công chúng (PRC) của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo, FSB đã vô hiệu hóa một thành viên của một tổ chức khủng bố đang chuẩn bị tấn công khủng bố vào một giáo đường Do Thái ở ngoại ô Moskva và tàu điện ngầm Moskva.
(GLO)- Ngày 25-12, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận tại khu vực Moskva, cơ quan này đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lãnh đạo của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng được cho là do đặc nhiệm Ukraine thực hiện.
(GLO)- Đại sứ quán Mỹ ở Syria ngày 16/12 đã kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi nước này ngay lập tức do tình hình an ninh bất ổn và khó dự báo và nguy cơ tấn công khủng bố.
Argentina đã ra lệnh bắt giữ 61 công dân Brazil với yêu cầu dẫn độ từ Brasilia vì những người này đã tham gia các vụ tấn công khủng bố chống lại Tổng thống Lula da Silva vào tháng 1/2023.
Một tòa án ở Thái Lan gần đây quyết định dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định đây là quyết định là phù hợp, đảm bảo mọi đối tượng phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật.
(GLO)- Sau khi Cơ quan An ninh điều tra (PST) tăng mức độ cảnh báo về mối đe dọa khủng bố, Na Uy đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời có hiệu lực cho đến ngày 22-10.
Vụ tấn công do các phần tử cực đoan thực hiện hôm 17/9 nhằm vào một sân bay quân sự và cơ sở huấn luyện cảnh sát tại Bamako khiến hơn 70 người đã thiệt mạng và 200 người bị thương.
(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp và khủng bố, Chính phủ Đức đã tuyên bố tái áp dụng các biện pháp kiểm soát hộ chiếu đối với biên giới trên đất liền trong ít nhất 6 tháng, dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 16-9.
(GLO)- Bộ Tư pháp Mỹ truy tố một số lãnh đạo phong trào vũ trang Hamas với cáo buộc tội danh khủng bố và nhiều tội danh khác liên quan đến cuộc tấn công của nhóm vào Israel hồi tháng 10-2023.
Khám xét nơi ở của Vương Văn Hồng Nam, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan hành vi phạm tội của đối tượng tham gia tổ chức phản động.
(GLO)- Đài truyền hình Ahaber ngày 30/8 đưa tin, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ chiến binh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chuẩn bị tấn công khủng bố ở Istanbul bằng thuốc nổ.
(GLO)- Ngày 28/8, Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Bờ Tây trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel với Hamas ở Dải Gaza và Hezbollah ở Lebanon vẫn chưa hạ nhiệt.
Thủ tướng Australia, ông Anthony Albanese, cho biết một nghi phạm khủng bố đã đe dọa ông và gia đình, nêu rõ ý định sát hại các nghị sĩ của đảng Lao động cầm quyền.
(GLO)- Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/5 đã bắt giữ 20 người tình nghi là thành viên tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong chiến dịch lớn ở tỉnh Izmir, miền Tây nước này.
Ngày 28/4, quân đội Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một cựu chỉ huy của cái gọi là "Cảnh sát Hồi giáo" ở Mosul có quan hệ mật thiết với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.