Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch chuyên đề số 110/KH-BATGT về thực hiện quy định của pháp luật về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”.

Thời gian thực hiện đến hết ngày 30-11-2024, riêng mô hình thí điểm theo Kế hoạch này kéo dài đến hết năm học 2024-2025.

anh-8-4980.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Phú Thiện tăng cường tuyên truyền, phố biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Minh Phương

Theo đó, Ban ATGT tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cơ quan, tổ chức, Nhân dân quy định của pháp luật về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông”; hậu quả và trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông (trọng tâm là học sinh); tổ chức theo dõi, giám sát việc chấp hành quy định.

Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan đến quy định của pháp luật về giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào nội dung trọng tâm như: cấm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; cấm điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

luc-luong-canh-sat-giao-thong-cong-an-huyen-phu-thien-tang-cuong-xu-ly-hoc-sinh-vi-pham-cac-quy-dinh-ve-an-toan-giao-thong-7120.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm quy định pháp luật về giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Ảnh: Minh Phương

Thực trạng, hậu quả giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; trách nhiệm pháp lý (hành chính, dân sự, hình sự) đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, đặc biệt trong trường hợp gây ra tai nạn giao thông. Giải pháp khắc phục, ngăn chặn tình trạng giao xe cho người không đủ điều kiện và điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện cao điểm kiểm tra, tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm quy định pháp luật về giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Xây dựng mô hình thí điểm kết hợp gia đình-nhà trường-xã hội về nói “Không” với việc giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Đáng chú ý, Ban ATGT tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn gương mẫu chấp hành quy định không giao xe cho con em mình khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện cho học sinh trước khi giao xe, kể cả xe đạp, tập trung vào các kỹ năng xử lý với các tình huống thường xảy ra nguy cơ va chạm và giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh…

Có thể bạn quan tâm

Kịp thời ngăn chặn hàng chục thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

Kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Rạng sáng 27-7, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một nhóm đối tượng mang theo hung khí, điều khiển mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Quy Nhơn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đội CSGT số 4 khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm, ngăn chặn.

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

(GLO)- Sáng 24-7, Công an xã Ayun phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy cho 600 phạm nhân tại Phân trại số 2. Đây là buổi cuối, khép lại đợt tuyên truyền với khoảng 3.900 phạm nhân được tham gia.

Lãnh án 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

Lãnh án 18 năm tù về tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú Tổ dân phố 1, xã Ia Grai) 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Tại thời điểm gây ra vụ án, bị cáo Tiến chưa đủ 18 tuổi.

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Thụ trốn trại giam 32 năm

Trốn khỏi trại giam 32 năm vẫn không thoát

(GLO)- Sau khi trộm một chiếc tivi của người dân ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai cũ), Đỗ Minh Thụ bị bắt giữ nhưng đã 2 lần trốn khỏi nơi giam. Suốt 32 năm lẩn trốn, đối tượng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an.

null