Gia Lai: Tai nạn giao thông gia tăng đáng quan ngại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2024, tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023.

Trước thực tế này, các cơ quan chức năng đề ra nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm.

Tai nạn giao thông tăng 3 tiêu chí

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 375 vụ TNGT, làm 223 người chết, bị thương 259 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 84 vụ, tăng 23 người chết và tăng 87 người bị thương. Trong đó, huyện Mang Yang, Ia Pa, Chư Prông, Ia Grai và TP. Pleiku nhiều tháng liền có số vụ TNGT tăng cao.

tai-nan-giao-thong-gia-tang-dang-quan-ngai-bg-8153.jpg
Cán bộ Công an thị xã Ayun Pa gọi hỏi, răn đe thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: M.P

Đáng chú ý, TNGT trên địa bàn huyện Mang Yang gia tăng đáng lo ngại. Trong 9 tháng qua, toàn huyện xảy ra 27 vụ TNGT, làm 12 người chết và 27 người bị thương. Tăng 14 vụ, tăng 2 người chết và tăng 21 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Võ Lê Xuân Thiện-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT cho rằng: Nguyên nhân gây tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện giao thông không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; lưu thông không đúng phần đường, điều khiển phương tiện vượt không đúng quy định...

Cùng với đó, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an xã, tổ tự quản ATGT chưa thường xuyên, vẫn còn tình trạng một số thanh-thiếu niên càn quấy, chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, nhiều gia đình vẫn còn giao xe cho con em chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện gây tai nạn.

Tương tự, TNGT trên địa bàn huyện Chư Prông cũng tăng đột biến trên cả 3 chỉ số và xảy ra trên địa bàn 16/20 xã, thị trấn. Trong đó, TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số là 17 vụ (tăng 9 vụ), làm 16 người chết (tăng 8 người chết), 4 người bị thương (giảm 1 người). Đáng chú ý, TNGT xảy ra trên các tuyến quốc lộ chiếm tỷ lệ cao khi đã xảy ra 22 vụ, làm chết 18 người và làm 12 người bị thương.

Tại huyện Ia Grai, tình hình TNGT cũng diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng năm 2024, toàn huyện xảy ra 16 vụ, 13 người chết, 14 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 7 vụ, tăng 8 người chết và tăng 6 người bị thương.

Ông Nguyễn Đức Thừa-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện-cho biết: Tai nạn giao thông chủ yếu do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông và thường xảy ra trên đường giao thông nông thôn. Nghiêm trọng hơn, số vụ liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia chiếm tỷ lệ lớn.

Tìm giải pháp kéo giảm TNGT

Nói về giải pháp để kéo giảm TNGT trên địa bàn trong các tháng cuối năm, ông Vũ Đình Hạnh-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Trưởng ban ATGT huyện-cho biết: Trong 3 tháng cuối năm, huyện tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, lạng lách, đánh võng, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện…

Cũng theo ông Vũ Đình Hạnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ để kiềm chế TNGT.

Mặt khác, huyện cũng đề nghị Ban ATGT tỉnh có ý kiến với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát tuyến quốc lộ 19, quốc lộ 14, 14C, tỉnh lộ 663, 665 và các tuyến đường liên huyện để kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ, có giải pháp khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT phát sinh trên tuyến.

2mp-9084.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku tăng cường xử lý học sinh, thiếu niên vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Ảnh: M.P

Đối với huyện Mang Yang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện khẳng định: Địa phương tiếp tục tăng cường hoạt động của các tổ tự quản ứng trực tại các điểm nóng, ngã ba, ngã tư, giờ cao điểm.

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh, kiên quyết không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; tuyên truyền về những chế tài, quy định xử lý vi phạm trật tự ATGT. Mặt khác, huyện cũng tiếp tục khảo sát các điểm bất hợp lý, nguy hiểm về ATGT trên địa bàn để thực hiện các giải pháp khắc phục đảm bảo ATGT.

Trong khi đó, đại diện Ban ATGT huyện Ia Grai cho biết sẽ yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi chở hàng quá tải trọng, chở quá số người quy định đối với mọi phương tiện cơ giới đường bộ và các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn. Đồng thời, thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trong tất cả các vụ TNGT.

33-3719.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ia Grai tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý xe vi phạm. Ảnh: M.P

Trao đổi với P.V về các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT trong thời gian tới, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho hay: Theo kết quả báo cáo của Ban ATGT các địa phương, tình hình TNGT liên quan đến học sinh đang có chiều hướng gia tăng.

Do đó, ngoài việc thống kê phương thức đi lại của học sinh để có giải pháp quản lý phù hợp thì lực lượng Công an toàn tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh; đồng thời tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT trong lứa tuổi học sinh.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền cá biệt, quản lý, giáo dục đối với các thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự ATGT ở cơ sở nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhóm đối tượng này.

Có thể bạn quan tâm

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

null