Không còn giới hạn, ĐH hàng đầu Úc xét tuyển học sinh từ tất cả trường Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xét tuyển học sinh Việt Nam bằng điểm bài thi chuẩn hóa là động thái mới từ ĐH Quốc gia Úc (ANU), sau nhiều năm chỉ nhận ứng viên học ở 92 trường chuyên, trường điểm.

Khuôn viên một cơ sở của ĐH Quốc gia Úc
Khuôn viên một cơ sở của ĐH Quốc gia Úc

Mở rộng cơ hội xét tuyển

ANU mới đây thông báo đến các đối tác rằng trường sẽ mở rộng xét tuyển học sinh Việt Nam từ kỳ tháng 2.2025, nối tiếp các chính sách "rộng cửa" chào đón người Việt trường này ban hành trong những năm gần đây. Quyết định này còn được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Úc có thể hủy đề xuất áp trần tuyển sinh do vấp phải phản đối từ các phe đối lập.

Theo đó, thay vì chỉ tuyển thẳng học sinh Việt Nam từ 92 trường chuyên và trường điểm dựa trên điểm học bạ lớp 12, ANU sẽ tuyển thẳng cả học sinh từ tất cả các trường THPT ngoài danh sách 92 trường nêu trên hoặc các trường quốc tế dạy chương trình song ngữ, dựa trên điểm SAT hoặc ACT (hai bài thi chuẩn hóa thường dùng để tuyển sinh vào các trường Mỹ).

Theo ANU, điểm xét tuyển tùy thuộc vào ngành, từ 1.170-1.470/1.600 SAT và 23-35/36 ACT. Ngoài ra, học sinh Việt Nam cũng cần nộp bảng điểm lớp 12 trong hồ sơ ghi danh, song đây chỉ là "điều kiện đủ" để ANU xác nhận ứng viên đã hoàn thành 12 năm học ở Việt Nam và trường sẽ không xét tuyển dựa trên số điểm này.

Ông Andy Phạm, Quản lý cấp cao khu vực Mê Kông của ANU, cũng lưu ý, với quy định tuyển thẳng học sinh từ 92 trường chuyên và trường điểm dựa trên điểm học bạ lớp 12, ANU sẽ yêu cầu các bạn phải có điểm môn hóa trong 3 môn tổ hợp nếu muốn ứng tuyển vào các ngành liên quan đến y, khoa học. Tương tự, trường cần các bạn có điểm môn toán nếu muốn học các ngành về kỹ thuật, thương mại, song đây không là rào cản vì toán là môn bắt buộc trong chương trình phổ thông mới.

"Quyết định mở rộng xét tuyển đến từ thực tế trường hiện không có chương trình dự bị ĐH, cấp chứng chỉ hoặc các lộ trình khác để ứng viên được vào chương trình chính quy. Do đó, những năm trước, chỉ có học sinh đến từ 92 trường Việt Nam trong danh sách mới được học ở ANU. Còn hiện tại, cơ hội đã mở ra cho tất cả", ông Andy Phạm, lý giải với Thanh Niên.

Một lý do khác theo ông Andy, là bộ phận học thuật của trường vừa quyết định mở rộng tuyển sinh ở thị trường Việt Nam. Quyết định này đến từ việc lứa học sinh đầu tiên được tuyển thẳng vào năm 2023 đều đạt kết quả tốt. "Về học bổng năm 2025, trường chỉ còn các suất có giá trị 25% học phí, sẽ tự động xét duyệt cho các bạn đủ điều kiện", đại diện ANU chia sẻ.

ANU là thành viên của liên minh 8 ĐH hàng đầu Úc (Group of Eight), xếp hạng 30 trên thế giới theo QS World University Rankings 2025. Trường cũng được đánh giá là thứ 4 tại Úc, theo bảng xếp hạng này.

Học sinh, sinh viên Việt Nam nghe tư vấn về phương thức xét tuyển vào trường Úc
Học sinh, sinh viên Việt Nam nghe tư vấn về phương thức xét tuyển vào trường Úc

Một trường khác cũng điều chỉnh chính sách tuyển sinh

Một ĐH công lập khác cũng điều chỉnh chính sách tuyển sinh trong thời gian này là ĐH Công giáo Úc (ACU). Trước đó hồi tháng 9, trường quyết định dừng tuyển sinh quốc tế cho năm 2025 sau khi đạt đến giới hạn tuyển sinh theo đề xuất của chính phủ Úc. Nhưng khi có tin đề xuất này có thể bị hủy, ACU cuối tháng 11 đã mở lại cổng tuyển sinh, theo The Koala.

Như vậy, du học sinh nay có thể nộp hồ sơ xin học vào ACU ở hầu hết các chương trình đào tạo trừ cử nhân điều dưỡng và một số ít chương trình sau ĐH về khoa học sức khỏe "đã đạt chỉ tiêu tuyển sinh vào năm 2025", theo ông Chris Riley, Phó hiệu trưởng ACU.

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, một số ĐH Úc như Macquarie, New South Wales cho biết dù phải ứng phó trước quy định áp trần, các trường vẫn giữ nguyên chính sách tuyển sinh với học sinh Việt để đảm bảo sự đa dạng quốc tịch, tức xét dựa trên điểm học bạ và năng lực tiếng Anh. Tuy nhiên, đại diện các trường cũng khuyên ứng viên nên sớm chấp nhận nhập học sớm ngay khi có thư mời để đề phòng rủi ro.

Cũng trong bối cảnh hiện tại, nhiều ĐH hàng đầu Úc quyết định tăng học phí 3-7% với du học sinh từ năm 2025. Không chỉ tăng học phí với du học sinh, một số ĐH còn có ý định hay đã hoàn tất kế hoạch cắt giảm nhân sự để tiết kiệm chi tiêu và bù đắp thâm hụt trong năm ngoái.

Theo Bộ Giáo dục Úc, tính đến tháng 8 có 803.639 du học sinh theo học các khóa ở Úc. Trong đó Việt Nam có 36.490 người, xếp thứ 5. Ở các trường hàng đầu, số sinh viên lẫn nghiên cứu sinh người Việt chiếm tỷ lệ đáng kể như khoảng 600 người ở ĐH Melbourne, 400 người tại ĐH Adelaide hay nằm trong top 10 về số lượng ở ĐH Queensland... Trong đó, Victoria là bang tập trung đông du học sinh Việt nhất với 14.994 người.

Theo Ngọc Long (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên, mở ra cơ hội học tập, ăn ở ổn định cho học sinh vùng khó. Ảnh: T.D

Gia Lai dự kiến khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã biên giới vào ngày 19-12-2025

(GLO)- Dự kiến ngày 19-12-2025, tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt khởi công xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên và mở ra cơ hội học tập, ăn ở ổn định cho học sinh vùng khó.

null