Khởi tố vụ khai thác trái phép hơn 49 m3 gỗ ở Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-1, ông Trương Thanh Hà-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án vụ khai thác gỗ trái pháp luật tại 2 tiểu khu 137 và 138 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku (xã Lơ Ku, huyện Kbang) gây thiệt hại hơn 49 m3 gỗ. Đồng thời, hoàn tất hồ sơ, bàn giao Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

 Tổng khối lượng thiệt hại hơn 49 m3 gỗ thuộc nhóm V và VI. Ảnh: Diệp Tấn
Tổng khối lượng thiệt hại hơn 49 m3 gỗ thuộc nhóm V và VI. Ảnh: Diệp Tấn

Ngoài ra, vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm huyện Kbang tiếp tục điều tra, xác minh đối tượng có hành vi khai thác rừng trái pháp luật; thu thập chứng cứ ban đầu để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra khai thác rừng trái phép mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, Báo Gia Lai Điện tử đã có bài phản ánh “Khẩn trương làm rõ vụ phá rừng Kbang” về việc khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 137 và 138, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku. Theo đó, vào ngày 1 và 2-1, ngành chức năng đã phát hiện tại vị trí nói trên xảy ra khai thác rừng trái phép. Hiện trường có 21 cây gỗ bị đốn hạ trái phép, gồm: 17 cây mít nài, 3 cây Sp5, 1 cây mít chay thuộc nhóm V và VI. Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại ước tính hơn 49 m3. Tại thời phát hiện, chưa xác định đối tượng vi phạm…

 

DIỆP TẤN

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.