Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ bệnh viện lừa đảo người ghép thận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do nợ nần, đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu đã lên mạng internet tìm hiểu thì thấy có bài đăng “Hiến ghép thận có hậu tạ cao” nên đã lập nick giả danh một cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế để lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng.

 

Đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu tại cơ quan công an.



Ngày 16.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1994, trú tại ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 2 Điều 174 - Bộ luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình nhận được thư trình báo của một gia đình ở phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình có người bị bệnh suy thận phải đi chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), bị một đối tượng tự xưng là Phan Thị Thanh Hoài, cán bộ bệnh viện này yêu cầu gửi 100 triệu đồng để được ghép thận. Gia đình này đã chuyển tiền cho đối tượng theo như hướng dẫn sau đó không liên lạc được, đối tượng cầm tiền mất hút nên nạn nhân đã làm đơn gửi cơ quan công an.

Sau một thời gian xác minh, điều tra làm rõ, Công an tỉnh Thái Bình xác định đối tượng giả danh Phan Thị Thanh Hoài để thực hiện hành vi lừa đảo là Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1994, trú tại Ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, Cà Mau).

Theo đó, khoảng đầu năm 2019, do nợ nần không có khả năng chi trả nên Nguyễn Trọng Hiếu đã lên mạng internet tìm hiểu thì thấy có bài đăng “Hiến ghép thận có hậu tạ cao” nên đã lập nick giả danh mình là Phan Thị Thanh Hoài, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi trao đổi qua lại, Hiếu đã hướng dẫn gia đình có người bị mắc bệnh tại Thái Bình có nguồn thận muốn bán và yêu cầu nạn nhân nộp số tiền 100 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Hiếu khai nhận sau khi lừa được tiền đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-gia-danh-can-bo-benh-vien-lua-dao-nguoi-ghep-than-791180.ldo
 

Theo Khánh Linh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

null