Khởi tố, bắt giam vợ chồng Loan "cá" và đồng bọn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vợ chồng Loan "cá" - Tuấn "cá" tạo vây cánh mở rộng địa bàn từ chợ này qua chợ khác, dùng vũ lực buộc tiểu thương phải đóng phí hàng tháng khiến mọi người khiếp sợ.

 

Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai chiều 13-5 đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 3 tháng với Lý Thị Loan (Loan "cá", SN 1981), Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trần Công Đại và Vũ Minh Tiến để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

 

Tuấn
Tuấn "cá" bị bắt



Điều tra ban đầu cho thấy Loan cùng Nhung, Đại, Tiến tạo vây cánh, thế lực hoạt động tại chợ tạm Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu; dùng vũ lực đe dọa các tiều thương, thu tiền bảo kê theo ngày hoặc tháng. Theo đó, nhiều tiểu thương phải nốp cho băng này từ 50.000 đồng/ngày hoặc từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng.

Cùng ngày, Công an TP Biên Hòa cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "cá", SN 1977, chồng của Loan "cá") và Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi Tuấn "Úc"), Đỗ Huy Hùng để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".


 

 Loan
Loan "cá"



Do vợ chồng ly thân, Loan về hoạt động tại chợ tạm Thạnh Phú, còn Tuấn "cá" tiếp tục lộng hành tại chợ Hóa An, phường Hóa An, TP Biên Hòa mà hai người này chiếm lĩnh địa bàn trước đó. Tuấn giao cho Tuấn "Úc" và Hùng trực tiếp thu tiền của các tiểu thương với giá từ 400.000 - 500.000  đồng/tháng.
 

Theo X.Hoàng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null