Khôi phục hoạt động hầu hết các tuyến vận tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông tin từ Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) cho biết: Từ ngày 23-4, Sở GT-VT sẽ chính thức cho phép hoạt động khai thác trở lại đối với phương tiện vận tải khách công cộng đi đến các vùng có nguy cơ và nguy cơ thấp. 
Cụ thể, đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định, Sở GT-VT cho phép hoạt động tối đa 30% theo biểu đồ chạy xe (tối thiểu 1 chuyến/tuyến) đến các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ; hoạt động tối đa đến 50% theo biểu đồ chạy xe (tối thiểu 1 chuyến/tuyến) đến các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Với loại hình xe hợp đồng chỉ hoạt động tối đa 30% số lượng xe hợp đồng của đơn vị khi đến các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% số lượng xe hợp đồng của các đơn vị khi đi đến các địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp. Các tuyến vận tải khách nội tỉnh không còn bị hạn chế số lượng, tần suất khai thác; tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng-chống dịch bệnh Covid-19 như: vận chuyển hành khách không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến xe, hướng dẫn hành khách ngồi giãn cách… Sở GT-VT cũng cho phép các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe và các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới triển khai tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức trên cơ sở thực hiện tốt các quy định về phòng-chống dịch Covid-19: sát hạch chia theo từng khung giờ, mỗi nhóm không quá 20 người, giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt… Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý bảo trì, xây dựng đường bộ tổ chức hoạt động, đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn... 
Bến xe Đức Long Gia Lai hiện đã mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: L.H
Bến xe Đức Long Gia Lai hiện đã mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: L.H
Đối với vận tải hàng không, ông Nguyễn Trọng Hải-Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku-cho biết: Tính đến chiều 23-4, Cảng Hàng không Pleiku đã nhận được thông báo của Vietjet Air về việc sẽ khai thác đường bay từ Pleiku đi/đến Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với tần suất 1 ngày/chuyến bay khứ hồi. 3 hãng bay dân dụng có đăng ký hoạt động tại Cảng gồm: Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Jetstar Pacific Airlines chưa thông báo cụ thể về việc khai thác trở lại.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

null