Khảo sát tình hình quy hoạch xây dựng phát triển đô thị 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-4, tại Hội trường trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak về thực trạng tình hình quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và các dự kiến chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Làm việc với đoàn công tác của Bộ Xây dựng có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Pháp; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan của 3 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng 3 tỉnh đã báo cáo về tình hình phát triển đô thị và dự kiến chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW. Cụ thể về công tác quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, công tác phân loại đô thị và phân cấp hành chính, các vấn đề về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Trong phần thảo luận, các đại biểu đã nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ trong xây dựng phát triển đô thị cũng như trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW. Nội dung thảo luận tập trung vào công tác lập quy hoạch (gồm lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; lập kiến trúc đô thị), quản lý thị trường bất động sản, công bố giá vật liệu xây dựng và các vấn đề liên quan đến xây dựng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khung, đặc biệt là trong điều chỉnh mật độ dân số, nhà ở, y tế, giáo dục-đào tạo, giao thông, hệ thống cây xanh…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông đề xuất một số kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông đề xuất một số kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu kết luận buổi làm việcẢnh: Đức Thụy
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đề nghị các địa phương cần căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương mình khi xây dựng phát triển đô thị cũng như thực hiện các chỉ tiêu trong triển khai Nghị quyết số 06 nhằm mang lại tính khả thi, hiệu quả. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu Cục Phát triển đô thị phối hợp các đơn vị tiếp thu ý kiến, đề xuất của 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak và các địa phương khác để tổng hợp, tham mưu đề xuất sửa đổi cũng như đề ra các giải pháp triển khai theo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW.
Dịp này, đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã có buổi khảo sát thực tế trên địa bàn TP. Pleiku.
HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null