Khai mạc sự kiện “Chuyện bên dòng sông Ba”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 7-11, tại UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Ia Pa tổ chức sự kiện truyền thông Dự án 8  với chủ đề “Chuyện bên dòng sông Ba”.

Dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Tuyết-Ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; ông Lê Thanh Tuấn-Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện, Đảng ủy, chính quyền các xã thuộc huyện Ia Pa; các nhân vật trong câu chuyện và triển lãm chuyên đề.

Chị Nay H’Kuan (thứ 2 từ trái qua)-Bí thư Đảng ủy xã Chư Mố, huyện Ia Pa chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về khát vọng vươn lên. Ảnh Hoàng Ngọc

Chị Nay H’Kuan (thứ 2 từ trái qua)-Bí thư Đảng ủy xã Chư Mố, huyện Ia Pa chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về khát vọng vươn lên. Ảnh Hoàng Ngọc

Huyện Ia Pa là địa bàn được Trung ương Hội LHPN Việt Nam chọn làm điểm trong cả nước triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. “Chuyện bên dòng sông Ba” phản ánh kết quả chuyến khảo sát, sưu tầm của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại 4 xã Ia Broăi, Chư Mố, Ia KĐăm, Pờ Tó vào tháng 4-2023 về những thay đổi của đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng triển khai Dự án. Trong đó có 2 xã Ia Broăi và Pờ Tó thuộc khu vực III-vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Khai mạc triển lãm "Chuyện bên dòng sông Ba". Ảnh: Hoàng Ngọc

Khai mạc triển lãm "Chuyện bên dòng sông Ba". Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại sự kiện, các khách mời đã giao lưu, chia sẻ quá trình triển khai Dự án tại địa phương, những kết quả ban đầu đạt được thông qua các mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ an toàn”, câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Đặc biệt, phần giao lưu có sự xuất hiện của “người truyền cảm hứng” là chị Nay H’Kuan-Bí thư Đảng ủy xã Chư Mố. Chị H’Kuan đã kể lại hành trình vượt qua rào cản, định kiến giới để quyết tâm học tập, phấn đấu trong công tác và trở thành 1 trong 2 nữ bí thư đầu tiên trên địa bàn huyện Ia Pa. Câu chuyện thành công của chị lan toả tinh thần, khát vọng vươn lên, truyền cảm hứng tới phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số huyện Ia Pa.

Chủ đề "Chuyện bên dòng sông Ba" là những điều thú vị về luật tục văn hóa, những thay đổi tích cực trong cộng đồng... được kể lại bằng hình ảnh và những câu chuyện. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chủ đề "Chuyện bên dòng sông Ba" là những điều thú vị về luật tục văn hóa, những thay đổi tích cực trong cộng đồng... được kể lại bằng hình ảnh và những câu chuyện. Ảnh: Hoàng Ngọc

Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm “Chuyện bên dòng sông Ba”. Thông qua cách tiếp cận nhân học, sử dụng hình ảnh, câu chuyện của người trong cuộc phản ánh những luật tục văn hóa và những câu chuyện của đồng bào dân tộc thiểu số để giới thiệu đến đông đảo công chúng. Triển lãm gồm 4 chủ đề: Chuyện quanh ta; Về với đại ngàn; Chuyện bên dòng sông Ba; Khát vọng bên sông Ba giới thiệu nét đẹp văn hóa, chia sẻ nhận thức đúng đắn về các vấn đề bất bình đẳng giới, tập tục lạc hậu còn tồn tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, Bahnar, nhất là câu chuyện về sự thay đổi trong “nếp nghĩ, cách làm” nhằm vươn tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân tại 4 xã của huyện Ia Pa. Qua đó, khơi dậy nhiều hơn nữa khát vọng hạnh phúc, phát triển của phụ nữ, trẻ em huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.

Triển lãm diễn ra trong 2 ngày (7 và 8-11) tại hội trường UBND huyện Ia Pa.

Có thể bạn quan tâm

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.