Khai mạc Diễn đàn quốc tế chống khủng bố “Trường Thành-2024”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 27/8, tại Bắc Kinh- Trung Quốc đã khai mạc Diễn đàn quốc tế chống khủng bố mang tên “Trường Thành-2024” (diễn ra từ 27-30/8), do lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc chủ trì.
Quang cảnh lễ khai mạc Diễn đàn quốc tế chống khủng bố Trường Thành 2024. Ảnh: THX

Quang cảnh lễ khai mạc Diễn đàn quốc tế chống khủng bố Trường Thành 2024. Ảnh: THX

Sự kiện này quy tụ hơn 170 đại biểu của hơn 50 lực lượng vũ trang nước ngoài và hơn 150 đại biểu Trung Quốc. Chủ đề của diễn đàn tập trung vào các hoạt động chống khủng bố không người lái, cuộc thảo luận về thiết bị, chiến thuật và đào tạo nhân tài cho các hoạt động chống khủng bố không người lái.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Vương Xuân Ninh, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc, cho biết các hình thức khủng bố mới đã chứng kiến ​​việc sử dụng các công nghệ mới như quảng bá tư tưởng khủng bố trực tuyến, sử dụng công nghệ không người lái để tấn công và sử dụng các phương pháp thông minh cũng như thông tin được số hóa.

Theo ông, để đối phó với xu hướng khủng bố ngày càng trở nên tự động và thông minh hơn, cần theo kịp những thay đổi, học hỏi những kinh nghiệm và thực tiễn chống khủng bố hiệu quả, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong tác chiến chống khủng bố.

Ra đời năm 2016, đây là lần thứ 5 diễn đàn quốc tế chống khủng bố này được tổ chức, mục đích tạo sự đồng thuận, tăng cường giao lưu và thúc đẩy hợp tác chống khủng bố trên toàn cầu.

Trước đây vào năm 2011, Diễn đàn chống khủng bố toàn cầu (GCFT) ra đời. Diễn đàn này ban đầu là một nền tảng chống khủng bố đa phương nhằm phát triển hệ thống quốc tế để đối phó với khủng bố theo Chiến lược chống khủng bố của LHQ.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null