Kbang tập trung phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để nâng cao năng suất cây trồng vụ mùa, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đang tích cực phối hợp với chính quyền các xã và người dân triển khai nhiều biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng.
Nhiều diện tích cây trồng bị sâu bệnh
Sau những cơn mưa đầu mùa, gần 3 ha mía mới trồng của gia đình ông Đinh Gen (làng Bờ-Chư Pâu, xã Kông Lơng Khơng) đâm chồi xanh mướt. Thế nhưng, mới đây, ông thấy nhiều diện tích có hiện tượng vàng lá, khô đọt rồi lụi dần. Khi nhổ lên, ông phát hiện cây bị sâu đục thân gây hại nên vội vã mua thuốc về phun nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hiệu quả. Ông không khỏi lo lắng về nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng, bởi rẫy mía của gia đình nằm giữa cánh đồng mía rộng đến 65 ha của 22 hộ dân khác. Trong khi đó, nhiều diện tích của các hộ dân khác cũng đang có hiện tượng chết ngọn, bị sâu đục thân và nhiễm bệnh trắng lá.
Thiệt hại nặng hơn cả là rẫy mía 2 ha mới trồng của ông Thừa Trung Tập (làng Hbang, xã Kông Lơng Khơng) bị bọ hung đen đục khoét gốc. Để tránh lây lan sang diện tích còn lại, ông buộc phải phá bỏ, tiêu hủy hơn 7 sào mía nhiễm bệnh, thiệt hại hơn 30 triệu đồng.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang cùng công chức Nông nghiệp-Môi trường xã Kông Lơng Khơng kiểm tra diện tích mía bị sâu bệnh gây hại. Ảnh: Minh Triều
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang cùng công chức Nông nghiệp-Môi trường xã Kông Lơng Khơng kiểm tra diện tích mía bị sâu bệnh gây hại. Ảnh: Minh Triều
Theo ông Trần Văn Nhơn-Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng: Qua kiểm tra sơ bộ, trên địa bàn xã có gần 20 ha mía bị sâu đục thân, 5 ha mía bị nhiễm bệnh trắng lá và hơn 5 ha mì bị khảm lá. Ông Bùi Trọng Lượng-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang cũng cho biết: Hiện bệnh trắng lá mía đang gây hại cục bộ trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng. Một số hộ dân đã chủ động đào bỏ gốc và tiêu hủy 3,5 ha mía nhiễm bệnh, hiện còn 1,5 ha nhiễm bệnh đang theo dõi. Bên cạnh đó còn có khoảng 95 ha mía lưu gốc, mía mới trồng bị xén tóc và sâu đục thân gây hại, chủ yếu ở xã Kông Lơng Khơng và một ít ở xã Đak Hlơ. Chưa kể, có đến 357 ha cà phê thị trấn Kbang và xã Sơ Pai bị bệnh rỉ sắt, rệp sáp gây hại; 9 ha mì nhiễm bệnh khảm lá…
Tích cực triển khai giải pháp phòng trừ
Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng cho biết: Trước tình trạng lây lan của sâu bệnh trên cây trồng, xã đã tổ chức ra quân thực hiện các biện pháp phòng trừ, tiêu hủy nguồn bệnh trên cây mía và cây mì. Đồng thời, địa phương yêu cầu các hộ dân cam kết chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, tiêu hủy khi phát hiện diện tích mía của gia đình bị sâu bệnh nhằm hạn chế lây lan. “Xã chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến tác hại của sâu đục thân, bệnh trắng lá mía, khảm lá mì; hướng dẫn các hộ dân phương pháp phòng trừ, tiêu hủy, cách sử dụng các loại thuốc đối với từng loại sâu bệnh; cách vệ sinh đồng ruộng, bón phân phù hợp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt”-ông Nhơn nêu giải pháp.
Còn tại xã Đak Hlơ, bệnh đốm nâu, cháy lá, sâu cuốn lá xuất hiện trên nhiều diện tích lúa; sâu keo gây hại cây bắp và bệnh khảm, đốm lá héo xanh trên cây ớt. Chủ tịch UBND xã Bùi Phích cho hay: Ngay từ đầu vụ, xã đã tuyên truyền, vận động bà con nông dân chủ động xử lý đất, luân phiên cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích để ngăn ngừa sâu bệnh. Xã cũng tích cực vận động người dân thường xuyên theo dõi đồng ruộng để nhận diện, phát hiện và kịp thời xử lý nhằm hạn chế thiệt hại; đồng thời hướng dẫn bà con cách xử lý, tiêu hủy, ngăn ngừa.
 
Hiện vẫn còn một số diện tích mía trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) bị sâu đục thân gây hại. Ảnh: Minh Triều
Hiện vẫn còn một số diện tích mía trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) bị sâu đục thân gây hại. Ảnh: Minh Triều
Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện còn vận động người dân sử dụng các hom giống khỏe, đạt tiêu chuẩn và không có mầm bệnh; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để sớm phát hiện và xử lý triệt để nguồn bệnh ngay từ khi mới phát sinh nhằm giảm thiểu thiệt hại và ngăn chặn lây lan. Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang cho biết: Đối với những diện tích bị sâu bệnh gây hại nặng, Trung tâm hướng dẫn chính quyền các xã nhanh chóng vận động bà con khoanh vùng để nhổ bỏ, tiêu hủy, không để lây lan sang diện tích khác; đồng thời tổ chức phun thuốc diệt trừ sâu bệnh.
Trao đổi với P.V, ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang nêu các giải pháp: Huyện đã chỉ đạo các xã nắm chắc diện tích bị sâu bệnh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng trừ. Riêng ở Kông Lơng Khơng, chính quyền xã phải chủ động tuyên truyền đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giúp người dân hiểu rõ tác hại của việc lấy hom giống từ ruộng mía nguyên liệu đã nhiễm bệnh; kiểm soát, ngăn chặn triệt để việc sử dụng hom mía nhiễm bệnh làm giống.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang: Toàn huyện có trên 3.000 ha mì. Thời gian qua, một số diện tích mì bị nhiễm bệnh khảm lá vi rút và nguồn giống sử dụng đã dần thoái hóa. Do vậy, huyện đã có văn bản đề nghị Nhà máy Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi-Cơ sở 2 hỗ trợ người dân giống mì KM94 có khả năng kháng bệnh khảm lá vi rút và vôi bột để trồng trên diện tích 200 ha tại các xã, thị trấn. “Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn khuyến cáo người dân sử dụng các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng, phù hợp; hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng”-Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh.
MINH TRIỀU

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.