Israel muốn chuyển người dân Dải Gaza sang Ai Cập và phản ứng gay gắt của các bên liên quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Trong khi xung đột leo thang căng thẳng thì Israel thừa nhận họ đã soạn thảo tài liệu đề xuất chuyển 2,3 triệu dân ở Dải Gaza sang bán đảo Sinai của Ai Cập. Thông tin này vấp phải sự lên án mạnh mẽ của người Palestine và làm trầm trọng thêm lo ngại của Cairo.
Người dân Palestine phải rời khỏi nhà cửa sau khi Israel ném bom ngày 30-10. Ảnh: AP
Người dân Palestine phải rời khỏi nhà cửa sau khi Israel ném bom ngày 30-10. Ảnh: AP

"Chúng tôi phản đối việc chuyển dân đến bất kỳ nơi nào, dưới bất kỳ hình thức nào, và chúng tôi coi đó là vạch đỏ không được phép vượt qua. Điều xảy ra năm 1948 sẽ không được phép lặp lại”, ông Nabil Abu Rudeineh, phát ngôn viên của Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas nói về tài liệu trên.

Ông Rudeineh nói rằng việc chuyển dân ồ ạt sẽ “cấu thành lời tuyên bố chiến tranh mới”.

Tài liệu trên đề ngày 13/10, tức 6 ngày sau khi Hamas bất ngờ tấn công vào miền nam Israel, được trang tin Sicha Mekomit đưa đầu tiên.

3 giải pháp được nêu trong tài liệu nhằm tạo ra “thay đổi đáng kể dân cư ở Dải Gaza sau khi hành động của Hamas dẫn đến cuộc chiến Thanh gươm sắt”, tức chiến dịch quân sự mà Lực lượng phòng thủ Israel (IDF) thực hiện ở Dải Gaza để đáp trả.

Tài liệu đề xuất chuyển dân ở Dải Gaza đến 10 thành phố ở miền bắc Sinai, sau đó xây dựng các thành phố định cư lâu dài và một hành lang nhân đạo. Một vùng an ninh sẽ được thiết lập bên trong Israel để chặn người Palestine đi vào. Tài liệu không nói Dải Gaza sẽ trở nên như thế nào sau khi dân bị đưa hết khỏi đó, nhưng các tác giả soạn thảo cho rằng đây là lựa chọn xứng đáng nhất cho an ninh của Israel.

Bộ Ngoại giao Ai Cập chưa phản hồi khi đề nghị bình luận về tài liệu trên. Nhưng Ai Cập từng nhiều lần khẳng định rằng họ không muốn tiếp nhận làn sóng người tị nạn Palestine.

Ai Cập từ lâu sợ rằng Israel muốn đẩy người Palestine khỏi vùng đất của họ vĩnh viễn, giống như trong cuộc chiến xung quanh việc thành lập nhà nước Israel trước đây. Ai Cập quản lý Dải Gaza từ năm 1948-1967, sau đó Israel chiếm vùng đất này, cùng với Bờ Tây và Đông Jerusalem. Phần lớn người dân ở Dải Gaza hiện nay là hậu duệ của những người tị nạn Palestine bị đẩy khỏi vùng đất trở thành Israel ngày nay.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sissi nói rằng một làn sóng tị nạn ồ ạt từ Dải Gaza sẽ làm mất gốc dân tộc Palestine. Điều đó cũng dẫn đến nguy cơ các chiến binh chuyển sang Sinai, rồi từ đó tấn công Israel, đe dọa hiệp ước hòa bình mà hai bên ký từ năm 1979. Ông đề xuất Israel để người Palestine sống ở sa mạc Negev, nơi nằm giáp Dải Gaza, cho đến khi Tel Aviv kết thúc chiến dịch quân sự chống lại Hamas.

Yoel Guzansky, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia ở Tel Aviv, cho rằng tài liệu trên đe dọa phá hỏng quan hệ giữa Israel với một đồng minh quan trọng.

“Đây là một sai lầm nghiêm trọng, có thể gây chia rẽ chiến lược giữa Israel và Ai Cập. Tôi nghĩ đó có thể là sự dốt nát của ai đó muốn tác động tiêu cực lên quan hệ Israel – Ai Cập, một quan hệ rất quan trọng ở giai đoạn này”, Guzansky nói.

Ai Cập không phải là điểm đến cuối cùng của người Palestine. Tài liệu nói đến việc Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE ủng hộ kế hoạch này về tài chính, hoặc bằng cách tiếp nhận người Gaza với tư cách người tị nạn và lâu dài sẽ trở thành công dân. Chính sách nhập cư khoan dung của Canada cũng có thể khiến nước này trở thành điểm đến tiềm năng cho người Palestine.

Ngày 29-10, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã có phát biểu quan điểm liên quan đến vấn đề trên.

Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh lập trường kiên quyết phản đối những chính sách trừng phạt tập thể và cưỡng ép phải di dời, nhắc lại rằng Cairo sẽ không bao giờ cho phép việc di dời của người Palestine từ Gaza vào các vùng lãnh thổ của Ai Cập.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ xác nhận Washington không chấp thuận việc di dời người Palestine ra ngoài những vùng đất của họ, bày tỏ đánh giá cao vai trò tích cực của Ai Cập trong việc tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã đề cập tới những triển vọng hợp tác huy động nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm hướng tới khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông với mục tiêu thực hiện giải pháp hai nhà nước và thiết lập nhà nước Palestine.

Có thể bạn quan tâm

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null