Iran tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Palestine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng khi Lực lượng Phòng vệ Israel đã nối lại các cuộc không kích vào Dải Gaza trong thời gian gần đây, Iran vừa tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Palestine và phong trào kháng chiến chống Israel.

Hãng tin Fars dẫn lời ông Esmail Qaani-Tư lệnh Lực lượng Quds của Iran tuyên bố, Cộng hòa Hồi giáo sẽ hỗ trợ Palestine thông qua việc cung cấp hỗ trợ cho các chiến binh từ mặt trận kháng chiến và thực hiện các cuộc tấn công quân sự.

nguoi-dan-palestine-so-tan-khoi-khu-vuc-phia-dong-tp-khan-younis-mien-nam-dai-gaza-ngay-2-7-2024-anh-nguon-ttxvn.jpg
Người dân Palestine sơ tán khỏi khu vực phía Đông TP. Khan Younis, miền Nam Dải Gaza ngày 2-7-2024 (ảnh nguồn TTXVN)

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã biện minh cho các cuộc không kích nói trên bằng lý do Hamas từ chối chấp nhận kế hoạch của Mỹ về việc kéo dài lệnh ngừng bắn và tiếp tục thả con tin.

Tại diễn biến khác, Iran vừa tiết lộ một căn cứ tên lửa ngầm mới thuộc Lực lượng Không gian vũ trụ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC); đồng thời tuyên bố nơi đây chứa hàng ngàn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm xa cũng như tên lửa hành trình chống hạm dùng để chống lại các mục tiêu trên biển ở Vịnh Ba Tư. Chính quyền Iran mô tả cơ sở này là “siêu thành phố tên lửa” và là một phần của mạng lưới các căn cứ ngầm rộng khắp cả nước.

Có thể bạn quan tâm

 Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

Tin thế giới sáng 3-5: Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

(GLO)- Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông; Iran cắt giảm sản lượng dầu do phong tỏa và nguy cơ tái diễn chiến sự; Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan; Mexico: Lễ hội Hoa và Vườn 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-5.

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đối mặt với thời hạn chót vào 0h00 ngày 1/5 theo giờ địa phương để bảo đảm về mặt pháp lý cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, theo quy định của một đạo luật đã tồn tại nhiều thập kỷ nhằm hạn chế việc sử dụng vũ lực khi chưa được Quốc hội cho phép.

null