Ia Pa: "Đòn bẩy" thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều mô hình kinh tế tập thể ra đời, hỗ trợ bà con nông dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.


Từ năm 2019 đến nay, Hội Nông dân huyện Ia Pa đã huy động hơn 1,8 tỷ đồng vào Quỹ Hỗ trợ nông dân. Từ nguồn quỹ này, Hội Nông dân các cấp cho hội viên vay để phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Các mô hình kinh tế được ưu tiên phát triển gồm: trồng mì cao sản, nuôi bò sinh sản và vỗ béo, trồng nấm, nuôi hươu lấy nhung, nuôi dê… Cùng với đó, các tổ hội nghề nghiệp lần lượt ra đời nhằm tập hợp hội viên cùng sản xuất một sản phẩm để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và liên kết tiêu thụ.

Đầu năm 2021, Hội Nông dân huyện đã giải ngân 570 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho 16 hộ phát triển mô hình nuôi bò sinh sản tại xã Ia Ma Rơn. Tham gia mô hình, mỗi hộ được vay 20-40 triệu đồng trong vòng 3 năm với lãi suất 0,7%/tháng. Từ đây, Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản xã Ia Ma Rơn hình thành nhằm giúp các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau thoát nghèo.

Nhờ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, chị Rchâm Cúc (buôn Ma Rin 1, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) đầu tư phát triển chăn nuôi. Ảnh: Vũ Chi
Nhờ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, chị Rchâm Cúc (buôn Ma Rin 1, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) đầu tư phát triển chăn nuôi. Ảnh: Vũ Chi

Chị Rchâm Cúc (buôn Ma Rin 1, xã Ia Ma Rơn) cho biết: Trước đây, chị nuôi 2 con bò. Năm 2020 vì con bị bệnh, chị phải bán hết bò để trang trải chi phí chữa trị. Không còn kế sinh nhai nên đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2021, được vay 20 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, chị mua 2 con bò sinh sản để tạo sinh kế.

Ông Nguyễn Văn Đỡ-Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản xã Ia Ma Rơn-chia sẻ: “Chúng tôi quyết định thành lập tổ hội nuôi bò để hội viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại, mỗi hội viên nuôi 3-4 con bò, riêng gia đình tôi nuôi 10 con bò lai. Chúng tôi rất mừng vì được Hội Nông dân các cấp quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn để có động lực phát triển kinh tế. Hy vọng đàn bò sinh sản nhanh giúp các thành viên tổ hội phát triển kinh tế, trả lãi và gốc đúng kỳ hạn”.

Tương tự, từ nguồn vốn 570 triệu đồng của Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện, Hội đã phân bổ đều cho các xã. Trong đó, 200 triệu đồng dành để triển khai mô hình nuôi bò sinh sản và vỗ béo; 100 triệu đồng hỗ trợ Tổ hội nghề nghiệp trồng mì cao sản buôn Tơ Khế (xã Ia Tul). Hội Nông dân huyện đang rà soát số hội viên có nhu cầu vay vốn tại 3 xã: Ia Broăi, Ia Tul, Ia Kdăm để giải ngân 270 triệu đồng còn lại.

Anh Ksor Trim (buôn Tơ Khế, xã Ia Tul) có 3 ha mì cao sản. Tháng 4-2020, được vay 10 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện, anh đầu tư mua thêm cây giống và phân bón. “Năm nay, nhờ mì được giá, tôi thu về 30 triệu đồng/ha”-anh Ksor Trim cho biết.

Song song với nguồn quỹ do cấp trên phân bổ, Hội Nông dân huyện Ia Pa đẩy mạnh huy động nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp xã bằng cách giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên. Trong năm 2020, Hội đã vận động được 271 triệu đồng giúp 18 hội viên phát triển mô hình nuôi dê, heo, trồng nấm và nuôi hươu.

 Anh Nguyễn Hoàng Nam (thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn) phát triển mô hình nuôi huơu lấy nhung. Ảnh: Vũ Chi
Anh Nguyễn Hoàng Nam (thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn) phát triển mô hình nuôi hươu lấy nhung. Ảnh: Vũ Chi

Trang trại nuôi hươu lấy nhung của anh Nguyễn Hoàng Nam (thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn) có 21 con, trong đó 8 con hươu đực đang thời kỳ cho nhung. Đầu năm 2020, anh được vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp xã đầu tư sửa chuồng trại, phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Hàng tháng, anh cung cấp ra thị trường 3-4 lạng nhung hươu với giá 3 triệu đồng/lạng. Sau khi trừ chi phí, anh lãi trên 100 triệu đồng/năm.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Nhan-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Pa-cho biết: Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã trở thành “đòn bẩy” giúp bà con nông dân có vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null