Ia Pa: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-8, Ủy ban MTTQ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2024.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mai Linh

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mai Linh

Trong 2 ngày (15 và 16-8), hơn 70 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận các khu dân cư, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân các xã được truyền đạt và trao đổi 4 chuyên đề: Tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; nâng cao năng lực giám sát triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Ia Pa năm 2024; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, hoạt động công tác phản biện xã hội và hướng dẫn thể thức văn bản của Mặt trận; nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận cấp xã và Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ là dịp để cán bộ làm công tác Mặt trận trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cũng như trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác Mặt trận tại cơ sở, địa bàn dân cư; qua đó nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Xã Bình Khê tiên phong đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI

Xã Bình Khê tiên phong đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI

(GLO)- UBND xã Bình Khê mạnh dạn áp dụng đánh giá hiệu quả công việc bằng chỉ số KPI. Cách làm mới này hướng tới xây dựng đội ngũ công chức đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

null