Ia Mrơn-Điểm sáng trong phong trào thể dục thể thao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, xã Ia Mrơn trở thành điểm sáng trong phong trào thể dục thể thao của huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai), đặc biệt là môn bóng chuyền.

Không chỉ đại diện cho huyện tham gia các giải đấu cấp tỉnh, xã còn mang về nhiều thành tích ấn tượng, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Người dân xã Ia Mrơn hiện nay rất tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Trên địa bàn xã hiện có 7 sân vận động tại các thôn, làng. Nhiều hộ dân tận dụng khoảng sân vườn để xây dựng sân bóng chuyền. Mỗi buổi chiều, không khí tập luyện trên các sân bóng trở nên sôi động, thu hút đông đảo người dân tham gia.

doi-bong-chuyen-xa-ia-mron-vo-dich-giai-bong-chuyen-truyen-thong-huyen-ia-pa-lan-thu-xxi-nam-2024-anh-mai-linh.jpg
Xã Ia Mrơn giành chức vô địch Giải Bóng chuyền truyền thống huyện Ia Pa lần thứ XXI-2024. Ảnh: MAI LINH

Bên cạnh sự quan tâm của chính quyền địa phương, phong trào thể dục thể thao ở xã Ia Mrơn còn có sự đóng góp không nhỏ của những cá nhân tâm huyết. Một trong những cá nhân tiêu biểu của phong trào thể thao tại Ia Mrơn là ông Ksor Kluih (thôn Ma Rin 2).

Ông cho biết: Năm 2003, ông tận dụng khoảng sân trước nhà để làm sân bóng chuyền, giúp bà con có nơi tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Năm 2005, đội bóng của thôn đại diện cho xã tham gia giải bóng chuyền do huyện tổ chức và mang về chức vô địch. Sau đó, đội bóng tiếp tục đại diện cho huyện tham gia giải bóng chuyền cấp tỉnh.

“Những năm tiếp theo, đội bóng thi đấu ngày càng ấn tượng và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Đặc biệt, năm 2012, đội tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh và xuất sắc giành chức vô địch. Từ đó, đội bóng được chú ý nhiều hơn”-ông Kluih nhớ lại.

Từ năm 2012 đến nay, ông Kluih đảm nhận vai trò huấn luyện đội bóng chuyền xã Ia Mrơn đại diện cho huyện Ia Pa tham gia các giải đấu cấp tỉnh. Nhờ trình độ chuyên môn, kỹ thuật nâng cao và đồng đều, đội bóng không ngừng gặt hái thành công, trở thành niềm tự hào của huyện. Ông Kluih còn tích cực vận động, khuyến khích thanh niên tham gia tập luyện bóng đá.

Ông Hoàng Tuấn Anh-Cán bộ phụ trách thể dục thể thao của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa-cho hay: Người dân xã Ia Mrơn có niềm đam mê thể thao mãnh liệt, với nhiều thế hệ gắn bó và yêu thích môn bóng chuyền, bóng đá. Nhờ đó, tinh thần thể dục thể thao không ngừng được duy trì và lan tỏa.

“Hàng năm, huyện đều tổ chức giải bóng chuyền truyền thống với sự tham gia của các xã, ban, ngành, đơn vị. Đây là sân chơi bổ ích giúp các vận động viên có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển bền vững”-ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

nguoi-dan-xa-ia-mron-tan-dung-khoang-san-truoc-nha-de-tao-san-choi-bong-chuyenanh-rh.jpg
Người dân xã Ia Mrơn tận dụng khoảng sân trước nhà để tạo sân chơi bóng chuyền. Ảnh R.H

Những năm gần đây, đội bóng chuyền xã Ia Mrơn đã gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Các thành viên nòng cốt của đội đã góp sức trong đội bóng chuyền nam của huyện giành giải nhất tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2018; giải ba tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX-2022 và tiếp tục mang về giải nhất tại Giải Vô địch Bóng chuyền các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2023.

Ông Nguyễn Thái Sơn-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-cho biết: Từ khi huyện được thành lập, xã Ia Mrơn đã trở thành cái nôi của phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là môn bóng chuyền. Tại các giải đấu do huyện tổ chức, Ia Mrơn luôn là đội bóng mạnh, đạt nhiều thành tích cao. Còn tại Giải Vô địch Bóng đá 7 người các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2024, đội bóng đá xã Ia Mrơn cũng đại diện cho huyện tham gia và mang về giải ba.

Có thể bạn quan tâm

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.

null