Huyện Đức Cơ xây dựng 4 tuyến du lịch chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã xác định được 4 tuyến du lịch chính. Từ đó, địa phương từng bước xây dựng các điểm tham quan du lịch và liên kết hình thành tour du lịch sinh thái, du lịch văn hóa.
Cây Đa làng Ghè (xã Ia Dơk) được công nhận là "Cây Di sản Việt Nam" đã làm tôn thêm giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Đức Cơ. Ảnh: Mai Ka
Cây Đa làng Ghè (xã Ia Dơk) được công nhận là "Cây Di sản Việt Nam" đã làm tôn thêm giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Đức Cơ. Ảnh: Mai Ka

4 tuyến du lịch chính của huyện bao gồm: Tuyến du lịch nội địa huyện Đức Cơ (cây Đa làng Ghè-rừng Giáng Hương, Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty-Chư Bồ-Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ-đường Hồ Chí Minh-Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, thác Ông Đồng-suối Đôi, cây Đa làng Ghè-thác Ông Đồng-Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh); Tuyến du lịch liên huyện nội tỉnh Gia Lai (Biển Hồ-hoa muồng vàng Chư Prông-cây Đa làng Ghè); Tuyến du lịch liên tỉnh qua huyện Đức Cơ (Quy Nhơn-Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, suối Ia Đao-thác Ông Đồng-khu du lịch Buôn Đôn); Tuyến du lịch quốc tế (Gia Lai-Ratanakiri, Gia Lai-Stung Treng-Ratanakiri).

Xác định rõ tiềm năng, lợi thế và hiệu quả của ngành Du lịch mang lại cho địa phương, hàng năm, huyện Đức Cơ đã ban hành các kế hoạch thực hiện với mục tiêu phát triển du lịch theo hướng bền vững, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch, các điểm tham quan và liên kết hình thành các tour tuyến. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu, hình ảnh con người, thiên nhiên, văn hóa đặc trưng của huyện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội vào hoạt động quảng bá các sản phẩm, các khu, điểm, tuyến du lịch đến du khách trong và ngoài nước; quan tâm đầu tư các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, các cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí; tập trung phát triển các loại hình du lịch theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường; khuyến khích hỗ trợ cộng đồng và người dân tham gia hoạt động du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai đón 88.290 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ

Gia Lai đón 88.290 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ

(GLO)- Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ 27-4 đến 1-5), tỉnh đón khoảng 88.290 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 20,6 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023.
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Tìm về thiên nhiên để “trốn nóng”

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Tìm về thiên nhiên để “trốn nóng”

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay rơi vào cao điểm của mùa nắng nóng. Mặc dù kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày nhưng nhiều người vẫn ưu tiên chọn những điểm du lịch trong tỉnh để vui chơi, thư giãn thay vì đi xa. Lượng khách ngoài tỉnh đến Gia Lai cũng thấp hơn mọi năm, chủ yếu là các nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Bãi tắm trên sông Pô Cô hút khách dịp lễ

Bãi tắm trên sông Pô Cô hút khách dịp lễ

(GLO)-

Giữa núi rừng hùng vĩ tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) có một bãi tắm được ví như “biển trên núi”. Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, bãi tắm ở dòng sông Pô Cô đã thu hút hàng ngàn lượt người đến vui chơi, thưởng ngoạn.

Du lịch xanh “lên ngôi”

E-magazineDu lịch xanh “lên ngôi”

(GLO)- Gia Lai có các tuyến giao thông đường bộ thuận lợi, những điểm cắm trại lý tưởng trong rừng, thác nước, nhất là các địa điểm du lịch đều gắn với thiên nhiên. 
Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.