Những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên mà còn góp phần giúp những mảnh đời kém may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Em Kpuih Thay (lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, xã Ia Kly) là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Bố em bỏ đi từ khi em còn nhỏ và qua đời vào năm 2021. Gia đình Thay thuộc diện khó khăn, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào 300 cây cà phê, 1 sào lúa và công việc làm thuê của mẹ. Ngôi nhà xập xệ nhưng mẹ Thay không có khả năng xây dựng lại.
Chứng kiến hoàn cảnh của em Thay, tháng 9-2024, từ kinh phí của Dự án Nuôi em, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Huyện Đoàn Chư Prông tiến hành xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho gia đình em. Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà có diện tích gần 60 m2 với tổng kinh phí 100 triệu đồng đã hoàn thành.
Trong đó, 80 triệu đồng từ nguồn vận động Dự án Nuôi em, gia đình góp 20 triệu đồng và địa phương huy động thêm vật liệu cùng ngày công lao động của đoàn viên thanh niên.

Ngoài ra, từ tháng 9-2024, em Thay và em Kpuih Đê (SN 2016, em trai của Thay, học sinh lớp 3 cùng trường) nhận được 500.000 đồng/em/tháng từ các nhà hảo tâm. Sự hỗ trợ này kéo dài đến khi các em tròn 18 tuổi. Đây cũng là động lực giúp các em vượt qua khó khăn để đạt kết quả học tập tốt hơn.
Bà Kpuih Chin (mẹ của em Thay) chia sẻ: “Gia đình khó khăn và sức khỏe của tôi ngày càng suy giảm do mắc nhiều bệnh nên việc xây dựng nhà là điều gia đình chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Huyện Đoàn và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình”.
Từ tháng 8-2024 đến nay, gia đình em Rơ Mah Nghĩa (hộ nghèo ở làng Klah, xã Ia Kly) chuyển vào sinh sống trong ngôi nhà mới. Nghĩa đang học tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, xã Ia Kly. Em mồ côi cha, sống cùng bà ngoại, mẹ và em trai.
Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình em, Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng, đoàn viên thanh niên trong xã đóng góp hơn 20 ngày công giúp xây dựng công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” với diện tích 40 m2. Ngôi nhà không chỉ là món quà vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần giúp gia đình em Nghĩa vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Từ năm 2024 đến nay, Huyện Đoàn Chư Prông phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm xây dựng 4 căn nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động như: tặng quà, cải tạo vườn hoa, tu sửa khu vui chơi trường học, tặng xe đạp, hỗ trợ sinh kế, tư vấn và khám bệnh miễn phí… với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.
Huyện Đoàn cũng phối hợp cùng nhóm từ thiện Chư Prông triển khai Dự án “Hy vọng” hỗ trợ các em học sinh mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hiện tại, dự án hỗ trợ 29 học sinh với số tiền 1 triệu đồng/tháng/học sinh.
Ngoài ra, Huyện Đoàn còn tổ chức các chương trình tập huấn về kỹ năng phòng-chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích cho thiếu nhi trên địa bàn.
Anh Rơ Mah Đắc-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông-thông tin: “Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để hỗ trợ các em thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng với đó, quan tâm tạo điều kiện xây dựng không gian vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp các em phát triển; đa dạng hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của trẻ, kết hợp với gia đình, nhà trường và xã hội giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi. Đồng thời, khuyến khích các em tham gia hoạt động ngoại khóa, rèn luyện tính tự giác, trách nhiệm và sáng tạo trong hoạt động Đội”.