Hướng đến nông nghiệp thông minh cho nông dân Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cây hồ tiêu nhiễm bệnh chết hàng loạt đang diễn biến đáng lo ngại trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng này, sự xuất hiện của dự án trồng hồ tiêu bằng công nghệ nông nghiệp thông minh đang hứa hẹn một hướng đi tích cực cho hồ tiêu Gia Lai.

Vừa qua, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh về Dự án trồng rừng xen trồng cây hồ tiêu và kết hợp chăn nuôi tại địa bàn xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc áp dụng công nghệ nông nghiệp thông minh cho việc trồng và chăm sóc hồ tiêu của công ty này.

Sẽ trồng trên 200 ha hồ tiêu sạch

Thời gian qua, một bộ phận lớn người nông dân trên địa bàn tỉnh bất chấp rủi ro lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để thâm canh khai thác tối đa năng suất; tự phát canh tác ồ ạt hồ tiêu kể cả vùng đất không phù hợp với loại cây trồng này dẫn đến tiêu chết hàng loạt không thể kiểm soát được. Nhận thấy việc sản xuất hồ tiêu kiểu “truyền thống” này của nông dân không phù hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh đã xây dựng Dự án trồng rừng xen trồng cây hồ tiêu và kết hợp chăn nuôi. Theo đó, dự án được phê duyệt với tổng diện tích 697,54ha. Trong năm 2017, công ty đã trồng được 50 ha hồ tiêu giống Vĩnh Linh. Dự kiến tới cuối năm 2019 tổng diện tích hồ tiêu công ty sẽ trồng trong dự án là 201ha với công nghệ nông nghiệp thông minh.

“Nông nghiệp thông minh là nền nông nghiệp có thể điều chỉnh phân bón, nước tưới, thuốc trừ sâu bệnh, lượng hạt giống gieo trồng theo nhu cầu của cây trồng... qua các thiết bị và phần mềm thông minh, được con người điều khiển từ xa. Ứng dụng nông nghiệp thông minh đã giúp nhiều quốc gia thu hiệu quả sản xuất và kinh tế cao. Và tôi tin, dự án này cũng sẽ thành công khi ứng dụng công nghệ này”- ông Lingai VelusWamy (đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh) cho biết.

hai giống tiêu nội địa là Lộc Ninh và Vĩnh Linh rất phù hợp với điều kiện ở Gia Lai. Ảnh: Trần Dung
Hai giống tiêu nội địa là Lộc Ninh và Vĩnh Linh rất phù hợp với điều kiện ở Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Cũng theo ông Lingai, các chuyên gia của công ty đã kết hợp các loại giống phù hợp, đồng thời khảo sát đất, nước và khí hậu một cách kỹ lưỡng nhất. Giống hồ tiêu được nhân giống mắt đơn trực tiếp tại nhà kính và nhà kính được sử dụng công nghệ cao Israe. “Trong năm 2017, chúng tôi đã trồng được 50ha giống tiêu Vĩnh Linh và hiện nay chúng đang phát triển rất tốt. Chúng tôi nhận thấy rằng, hai giống tiêu nội địa là Lộc Ninh và Vĩnh Linh rất phù hợp với điều kiện ở địa phương này. Chúng tôi sẽ dành ra 60% diện tích để trồng giống tiêu Vĩnh Linh. Còn lại sẽ thử nghiệm các loại giống khác. Sau khi dự án thành công, chúng tôi sẽ chuyển giao công nghệ cho người dân. Chúng tôi dự định sẽ mở nhà máy chế biến tiêu sạch ở đây khi người dân tiếp thu và tạo ra nhiều sản lượng tiêu sạch”- ông Lingai VelusWamy khẳng định.

Ứng dụng nông nghiệp thông minh cho người dân Gia Lai

Đó là cam kết của ông Lingai VelusWamy (đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh) với Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đoàn công tác tại buổi làm việc và tham quan mô hình trồng hồ tiêu bằng công nghệ nông nghiệp thông minh của Công ty. “Theo ông Lingai thì hồ tiêu Gia Lai sẽ tồn tại những vườn tiêu có tuổi thọ 15 đến 20 năm (chứ không phải chỉ 5 tới 8 năm như hiện nay) nếu áp dụng theo các bước nông nghiệp thông minh như: hệ thống tưới tiêu, nhà kính, trạm thời tiết DAVIS, kiểm tra độ ẩm, pH… và sau khi dự án hoàn thành, Công ty sẽ trực tiếp chuyển giao công nghệ nông nghiệp thông minh đối với cây hồ tiêu cho nông dân ở Gia Lai. Chúng tôi hi vọng điều đó sẽ nhanh chóng được thực hiện”- Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh.

Ông
Ông Lingai VelusWamy (đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh) cam kết sẽ chuyển giao công nghệ nông nghiệp thông minh cho nông dân Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Nói về dự án này, ông Phan Công Thành (Phó Giám đốc sở Kế hoạch-Đầu tư) cho rằng đây là dự án phù hợp với địa phương bởi nó sẽ cải thiện được tình hình phát triển hồ tiêu của Gia Lai. Nếu được áp dụng nông nghiệp thông minh thì chắc chắn hồ tiêu Gia Lai sẽ có chỗ đứng vững vàng hơn. Còn về phía huyện Chư Pưh-địa phương Công ty đứng chân trên địa bàn thì: “Chúng tôi mong muốn ngoài việc phát triển cây hồ tiêu bền vững phía Công ty cần phối hợp với chính quyền vận động, đối thoại với những hộ dân chưa đồng thuận giao đất cho công ty thực hiện dự án. Ngoài ra, Công ty hãy bỏ ra một số kinh phí nhất định để động viên người dân trả đất”- Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Lê Quang Thái nêu rõ.

Trả lời về việc làm thế nào để chuyển giao nông nghiệp thông minh cho người dân, trong khi nhân lực của Công ty thì hạn chế mà nhu cầu trồng hồ tiêu của người dân rất cao của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, phía đại diện Công ty thắng thẳn chia sẻ: Công ty sẽ trực tiếp mở các lớp đào tạo cho người dân. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ nông nghiệp thông minh cần khá nhiều kinh phí nên bước đầu chỉ có thể áp dụng với những nông trường hồ tiêu lớn, những diện tích hồ tiêu lớn.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn dự án nhanh chóng hoàn thành và cho hiệu quả cao
Bí thư Tỉnh ủy mong muốn dự án nhanh chóng hoàn thành và cho hiệu quả cao. Ảnh: Trần Dung

Sau khi cùng đoàn công tác đã đi thăm mô hình trồng tiêu của dự án, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn dự án nhanh chóng hoàn thành và cho hiệu quả cao, để từ đó, nông dân Gia Lai có thể tiếp thu được nông nghiệp thông minh. “Tôi hi vọng Công ty cam kết thực hiện theo đúng quy định, đồng thời triển khai xây dựng các vườn ươm, trung tâm giống tiêu đầu dòng, tiến đến đầu tư chế biến sâu trong lĩnh vực hồ tiêu tại Gia Lai”- Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang bày tỏ.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.