Hợp tác xã Thủy cầm Ia Peng hỗ trợ thành viên cung ứng sản phẩm chăn nuôi sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tuy mới thành lập nhưng Hợp tác xã (HTX) Thủy cầm Ia Peng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã tích cực hỗ trợ thành viên trong quá trình chăn nuôi cũng như cung ứng cho thị trường sản phẩm sạch, chất lượng.
Ông Đào Minh Châu (bên phải)-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Thủy cầm Ia Peng chia sẻ cách chăm sóc vịt con. Ảnh: V.C
Ông Đào Minh Châu (bên phải)-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX thủy cầm Ia Peng chia sẻ cách chăm sóc vịt con. Ảnh: Vũ Chi

Với lợi thế nguồn nước sẵn có từ công trình thủy lợi Ayun Hạ, nhiều hộ dân xã Ia Peng đã chăn nuôi vịt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tháng 9-2020, HTX Thủy cầm Ia Peng được thành lập với 7 thành viên, vốn điều lệ ban đầu hơn 1 tỷ đồng. Hợp tác xã hiện có đàn vịt hơn 40.000 con. Với 2 máy ấp trứng công suất 13.000 quả và 5.000 quả/lần, bình quân mỗi ngày, HTX cung cấp ra thị trường 18.000 quả trứng và trên 2.000 con vịt giống.

Ông Đào Minh Châu-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Thủy cầm Ia Peng-cho biết: Các thành viên HTX góp vốn đầu tư mua máy ấp trứng và máy nghiền cám nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất cũng như chủ động con giống, nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi. Hợp tác xã yêu cầu thành viên cam kết không sử dụng chất kích thích sinh trưởng, hóa chất, kháng sinh mà tự chế biến các loại thức ăn hữu cơ như: bắp, lúa, khoai lang… phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đàn vịt.
“Chăn nuôi sạch, cung cấp sản phẩm sạch đang là hướng đi mà các thành viên HTX lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Sản phẩm trứng vịt của HTX đã đăng ký tham gia chương trình OCOP. Đây sẽ là cơ hội lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo thương hiệu cho sản phẩm”-ông Châu khẳng định.
Ông Đỗ Hồng Sơn-Chủ tịch UBND xã Ia Peng: Toàn xã có 4 HTX đang hoạt động. Sự ra đời của HTX Thủy cầm Ia Peng đã khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong việc khơi dậy nguồn lực của người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Hiện tại, gia đình ông Châu đang nuôi hơn 26.000 con vịt, trong đó có 14.000 con vịt đẻ. Bình quân mỗi ngày, ông thu hoạch hơn 11.500 quả trứng. Đối với vịt đẻ và vịt thịt, ông áp dụng hình thức chạy đồng quanh năm. Hết mùa thu hoạch lúa ở địa phương, ông chở vịt đi ăn tại các cánh đồng ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Định...

Bằng cách này, ông đã giảm được 3/4 chi phí thức ăn so với phương thức nuôi nhốt. Trong khi đó, chất lượng thịt vịt tăng lên đáng kể. Đối với đàn vịt đẻ nuôi chạy đồng, tỷ lệ đẻ trứng nhiều và lâu hơn, trứng vịt cũng to hơn, được người tiêu dùng ưa chuộng. Với giá bán bình quân 2.300 đồng/quả trứng và 80.000 đồng/kg vịt thịt, sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình ông Châu thu nhập 700-800 triệu đồng. Ông cũng tạo việc làm thường xuyên cho 18 lao động địa phương với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, ông Châu còn tận dụng nguồn nước dồi dào để đào ao thả cá kết hợp nuôi vịt. Về nguồn gốc của mô hình này, ông chia sẻ: Trước đây, ông chỉ đào ao nuôi cá đơn thuần nên tốn nhiều chi phí thức ăn mà đàn cá lại chậm lớn. Sau một vụ cho người quen thả vịt nhờ, ông nhận thấy nhờ nguồn thức ăn từ vịt thải ra, cá trong hồ lớn nhanh rõ rệt và vụ cá ấy ông bội thu. Từ đó, ông bắt đầu triển khai mô hình kết hợp cá-vịt. Hiện nay, mô hình của ông Châu được các thành viên HTX áp dụng và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Tương tự, gia đình ông Trần Văn Thuấn (thôn Thanh Bình) đang nuôi 3.000 con vịt thịt và 2.000 con vịt đẻ. Theo ông Thuấn, việc tham gia HTX Thủy cầm Ia Peng giúp ông có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích. Định kỳ hàng tháng, các thành viên HTX họp mặt chia sẻ kinh nghiệm phòng-chống dịch bệnh cũng như chăm sóc đàn vịt. Những thành viên khó khăn về vốn, con giống đều được hỗ trợ kịp thời. Các thành viên cũng hỗ trợ nhau về thông tin thị trường, đầu mối tiêu thụ sản phẩm, giúp tạo đầu ra ổn định, yên tâm sản xuất.
“Tham gia HTX, tôi được anh em hướng dẫn làm đệm lót sinh học, đảm bảo môi trường chuồng trại sạch sẽ để hạn chế dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Khi muốn nuôi gối đàn, anh em dồn trứng cho mình ấp đủ lứa vịt con. Sau đó, mình trả dần. Nhờ vậy, gia đình tôi chủ động được con giống khỏe, không mang mầm bệnh với giá hợp lý”-ông Thuấn chia sẻ.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null