Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nằm trong chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch năm 2016, chiều 25-11-2016, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Tây Nguyên.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo


Dự hội thảo có lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, lãnh đạo các vụ của Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, các trường đại học có đào tạo chuyên ngành du lịch và đại diện một số doanh nghiệp lữ hành.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe Báo cáo dự thảo xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Tây Nguyên do Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch biên soạn. Vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đak Lak, Đak Nông và Lâm Đồng, đây là nơi sinh sống lâu đời của 47 dân tộc anh em. Tây Nguyên có giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc và đa dạng, cùng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và khí hậu ôn đới trong lành, nơi đây được xác định là vùng có tiềm năng du lịch rất độc đáo và hấp dẫn. Để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc biệt, có tính cạnh tranh cao, báo cáo dự thảo đã đề xuất các giải pháp như: cần có cơ chế và chính sách khuyến khích doanh nghiệp địa phương cũng như người dân tham gia đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch đặc thù vùng Tây Nguyên tại các thị trường du lịch trọng điểm ở cả trong nước và quốc tế; tăng cường hợp tác, liên kết giữa các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, giữa các doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của vùng…

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý, đồng thời bổ sung một số giải pháp mới liên quan đến các vấn đề: khai thác tối ưu du lịch đặc thù cần gắn với bảo tồn và phát huy giá trị cốt lõi trong bản sắc vốn có của Tây Nguyên, tránh các hiện tượng phi bản địa; xây dựng sản phẩm du lịch mới lồng ghép với sản phẩm đặc thù như tham quan rừng khộp, trải nghiệm cơ sở sản xuất cà phê; quảng bá tới du khách điểm du lịch hang núi lửa dài nhất Đông Nam Á mới được phát hiện tại Đắc Nông. Ngoài ra, còn có ý kiến cho rằng để xây dựng và phát triển du lịch đặc thù một cách hiệu quả cần đẩy mạnh e-marketing thay vì các phương pháp quảng bá, xúc tiến truyền thống, từ đó thu hút lượng du khách đến với Tây Nguyên nhiều hơn…

Đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tham dự, bà Đỗ Thị Thanh Hoa-Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, chủ trì hội thảo cho biết sẽ tiếp thu và bổ sung dự thảo báo cáo nhằm hoàn thiện kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Tây Nguyên, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách, góp phần khẳng định thương hiệu sản phẩm du lịch vùng.

Theo dulichvn.org.vn

Có thể bạn quan tâm

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Gần xã Hương Sơn có khu vực hồ Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức cũ), nổi tiếng với món gỏi cá mè. Sự khác biệt của món gỏi cá ở đây đã tạo nên nét ẩm thực rất riêng, độc đáo, trở thành điểm dừng chân để du khách thưởng thức món ngon trong hành trình tham quan danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).

Về Nhơn Lý, kéo lưới cùng ngư dân

Về Nhơn Lý kéo lưới cùng ngư dân

(GLO)- Dịp lễ Quốc khánh 2-9, du khách đến Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) sẽ dễ dàng nhìn thấy từng tốp ngư dân cùng nhau kéo những mẻ lưới tôm cá lên bãi biển từ lúc trời tờ mờ đến khi sáng hẳn.

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

(GLO)- Không chỉ là dòng sông lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, Pô Kô còn là chứng nhân lịch sử, nguồn sống bất tận của cư dân sinh sống đôi bờ và điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

null