Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2024) với Chủ đề “Doanh nhân trẻ Gia Lai phát triển bền vững-Định hướng tương lai”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành; cùng đại diện các doanh nhân trẻ của tỉnh; các diễn giả đến từ Tik Tok Việt Nam và một số người có ảnh hưởng lớn trên cộng đồng mạng (KOLs).

pho-ct-ubnd-tinh-gia-lai-nguyen-tuan-anh-tang-bang-khen-cu-ct-ubnd-tinh-cho-cac-ca-nhan-dat-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-hoi-8380.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nhân trẻ có nhiều đóng góp trong phong trào doanh nhân, công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2024. Ảnh: Hà Thành

Thời gian qua, trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nói chung và các doanh nghiệp hội viên trên địa bàn tỉnh đã vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng nỗ lực vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Cùng với đó, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương thời gian qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của thời đại số, trên tinh thần sức trẻ dám nghĩ, dám làm, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai nói chung, các doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, không ngừng học hỏi để có những cách làm hay, hướng đi mới trong phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Dịp này, 3 tập thể và 7 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều đóng góp trong phong trào doanh nhân, công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2024; 19 cá nhân và 1 tập thể được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng bằng khen vì có những đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Gia Lai năm 2024.

Với tinh thần kết nối-đoàn kết-lan tỏa và phát triển bền vững, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với TikTok tổ chức tọa đàm về doanh nghiệp vượt khó trong khủng hoảng kinh tế và phát triển kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử TikTok. Đồng thời, tổ chức phiên MEAGALIVE với chủ đề “Phong vị Gia Lai-Đặc sản Tây Nguyên” giới thiệu mặt hàng nông sản đặc trưng, tiêu biểu của hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; qua đó, mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng trong thời đại số.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null