Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP: Đa dạng gian hàng, phong phú sản phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên-Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 đã cơ bản hoàn thành việc thi công, dàn dựng gian hàng, sân khấu, thiết kế trang trí tổng thể hội chợ. Hiện đã có 240/250 gian hàng đăng ký tham gia với chủng loại sản phẩm phong phú.

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên-Gia Lai và Giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 (gọi chung là hội chợ) là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) do Bộ Công thương và UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện. Hội chợ diễn ra từ ngày 20 đến 25-5 tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku). Theo kế hoạch, hội chợ có quy mô 250 gian hàng.

Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên-Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 diễn ra từ ngày 20 đến 25-5 tại TP. Pleiku. Ảnh: Vũ Thảo
Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên-Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 diễn ra từ ngày 20 đến 25-5 tại TP. Pleiku. Ảnh: Vũ Thảo



Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương-cho biết: Đến ngày 17-5, các địa phương, doanh nghiệp, HTX và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đã đăng ký 240 gian hàng tại hội chợ. Cụ thể, có 11/17 huyện, thị xã, thành phố đăng ký 26 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP; 40 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký 97 gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh; 19 tỉnh đăng ký 60 gian hàng tiêu biểu của các tỉnh khu vực Tây Nguyên, miền Trung và một số tỉnh, thành có mối quan hệ hợp tác với tỉnh Gia Lai; 17 doanh nghiệp thương mại đăng ký 37 gian hàng; 20 gian hàng của doanh nghiệp Nhật Bản được trang trí phong cách Nhật Bản theo chủ đề vườn hoa anh đào. Hiện nay, công tác thi công, dàn dựng gian hàng, thiết kế trang trí tổng thể hội chợ, sân khấu khai mạc, sân khấu nghệ thuật đang hoàn thiện. Chương trình khai mạc sẽ diễn ra tối 20-5.  

Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Gia Lai và các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các địa phương trong cả nước. Đồng thời, gắn các hoạt động giao thương với các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Gia Lai và các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) thông tin: Hội chợ nằm trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 và là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai. Cơ quan chỉ đạo là Bộ Công thương và UBND tỉnh Gia Lai; cơ quan tổ chức là Cục Xúc tiến thương mại, Sở Công thương Gia Lai, Sở Ngoại vụ Gia Lai; đơn vị thực hiện là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai.

Đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên yêu cầu đơn vị tăng cường công tác giám sát thi công, lắp đặt đảm bảo yêu cầu về chất lượng và đúng thời gian. Các hoạt động của hội chợ phải được tổ chức một cách chuyên nghiệp, phục vụ chu đáo, sản phẩm tham gia phong phú, đa dạng và chất lượng. Đặc biệt, công tác tổ chức phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… Đây là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh nên việc tổ chức phải mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Cơ hội quảng bá sản phẩm

Ngay khi có thông tin về hội chợ, cơ sở mắc ca Minh Quang (thị trấn Kbang) đã gấp rút chuẩn bị sản phẩm để tham gia. Chủ cơ sở Lê Thị Cẩm Như cho hay: “Chúng tôi đăng ký 1 gian hàng trưng bày các sản phẩm: mắc ca, ngũ cốc ăn liền, bánh Healthy. Các sản phẩm này hiện có sức tiêu thụ tốt tại các tỉnh, thành trong cả nước. Hiện tại, lượng hàng thành phẩm lưu kho của cơ sở khoảng 5-6 tấn, sẵn sàng đáp ứng nếu có phát sinh đơn hàng số lượng lớn”.

Công ty TNHH một thành viên Vạn Nguyên GL (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã cho công nhân tăng ca để tăng sản lượng hàng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tại hội chợ. Ảnh: Vũ Thảo
Công ty TNHH một thành viên Vạn Nguyên GL (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) cho công nhân tăng ca để tăng sản lượng hàng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tại hội chợ. Ảnh: Vũ Thảo


Về phía các địa phương trong tỉnh, cơ quan chức năng cũng gấp rút kêu gọi các chủ thể OCOP tích cực chủ động hàng hóa để tham gia hội chợ. Bà Nguyễn Thị Thu Hương-Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Pưh-cho hay: Tại hội chợ, huyện có 11 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đăng ký 4 gian hàng với các sản phẩm gồm: trà túi lọc măng tây, tinh dầu sả, cà phê, tiêu sọ, gạo, mủ trôm, tinh bột nghệ, cốt gừng mật ong, nấm linh chi… Hội chợ là cơ hội để huyện giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác với các nhà phân phối trong cả nước, ông Võ Thành Tuân-Giám đốc Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) cho hay: Tham gia hội chợ, Công ty có các sản phẩm tinh bột nghệ đỏ, viên tinh nghệ AGILA, cốt gừng mật ong, tinh bột gừng, dầu gấc, hạt điều. Trong số này, nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. “Ngoài trưng bày sản phẩm của Công ty, chúng tôi còn liên kết với một số chủ thể có sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh đưa vào trưng bày tại gian hàng như: cà phê của Dalasa, bò một nắng Tý Vân, tiêu An Thắng… “Hy vọng hội chợ lần này giúp chúng tôi có cơ hội tiếp cận các đối tác, tạo sự kết nối trong tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, người tiêu dùng sẽ hiểu được các tiêu chuẩn về chất lượng khi sản phẩm đạt OCOP 3-4 sao cấp tỉnh”-ông Tuân kỳ vọng.

Theo Giám đốc Sở Công thương, hội chợ lần này góp phần hỗ trợ mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, phát triển bền vững các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, giúp các nhà sản xuất tiếp cận với người tiêu dùng, đối tác, nhà phân phối, thiết lập kênh phân phối tại những thị trường tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác, tạo cơ hội để các doanh nghiệp củng cố và khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu.

 

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

BIDV Bình Định xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Ảnh: ĐVCC

BIDV Bình Định tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

(GLO)- Nhu cầu điện tăng nhanh và áp lực chuyển dịch xanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về lưu trữ năng lượng, trong đó, thủy điện tích năng được kỳ vọng là “pin điện” quy mô lớn, giúp ổn định hệ thống và mở hướng phát triển bền vững cho tỉnh.

null