Hoảng hồn vì cú cắn của khủng long bạo chúa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra thêm một chi tiết bất ngờ về lực hàm của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (T.rex).



Theo công bố của các nhà nghiên cứu, khi loài động vật ăn thịt này cắn xé con mồi, lực hàm của chúng tương đương với trọng lượng của 3 chiếc xe hơi nhỏ, giúp nghiền nát phần xương một cách dễ dàng.

Một mô hình máy tính mô phỏng theo cơ hàm của T. rex và những phân tích về họ hàng của chúng như cá sấu và chim cho thấy lực cắn của loài khủng long này là khoảng 3.630 kg, mạnh nhất trong các loài khủng long từng được ước tính. "T. rex có thể cắn bất cứ thứ gì nó muốn, miễn là thứ đó được làm từ thịt và xương" - ông Gregory Erickson, nhà cổ sinh vật học tại Trường ĐH bang Florida (Mỹ), nói.

Khi đo sức nhai của T. rex, các nhà nghiên cứu cũng tính toán cách loài động vật này truyền lực cắn qua hàm răng hình nón dài 18 cm. Kết quả cho thấy chúng tạo ra áp lực răng lớn khoảng 30.300 kg/cm vuông trên vùng tiếp xúc của răng.

 

Khủng long bạo chúa sở hữu lực cắn tương đương 3 chiếc xe nhỏ. Ảnh: REUTERS
Khủng long bạo chúa sở hữu lực cắn tương đương 3 chiếc xe nhỏ. Ảnh: REUTERS


Những vết cắn trên xương hóa thạch của các loài khủng long khác sống cùng thời với T. rex như Triceratops cho thấy T. rex có thể gặm xương. Đây chính là lợi thế của T. rex khi so với các động vật săn mồi.

Nhà cổ sinh vật học Paul Gignac của Trung tâm Y tế thuộc trường ĐH Oklahoma State cho biết: "Động vật săn mồi với khả năng ăn xương có thể khai thác một nguồn thức ăn vừa có lợi vừa có hại. Các khoáng chất bên trong xương và tủy chất béo là nguồn dinh dưỡng rất tốt. Tuy nhiên, việc ăn xương lại có nguy cơ gây ra tổn thương răng nghiêm trọng, làm cho việc bắt mồi hoặc gặm những khúc xương dài trở nên khó khăn".

Mặc dù những nghiên cứu trước đây đã ước tính sức cắn của T. rex nhưng các nhà khoa học trong nghiên cứu mới này khẳng định phương pháp của họ phức tạp hơn. Mẫu mô hình máy tính được phát triển và thử nghiệm trên cá sấu để tìm hiểu cách mỗi cơ góp phần vào lực cắn.

Họ kết luận rằng T. rex sở hữu áp lực răng lớn hơn bất cứ sinh vật nào từng được nghiên cứu. Tuy nhiên, lực cắn của chúng lại không phải lớn nhất từ trước đến nay.

Trong một nghiên cứu năm 2012, các nhà khoa học phát hiện loài cá sấu khổng lồ tên Deinosuchus có lực cắn lên tới 10.400 kg. Chúng sống vài triệu năm trước T. rex và còn nặng hơn loài khủng long bạo chúa.

Theo nld/NDTV

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

(GLO)- Sáng 25-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

(GLO)- Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định rõ trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp trong môi trường số. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Phan Hồ Giang-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề này.

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026

(GLO)- Ngày 18-5, tại Nhà văn hóa Nhơn Phúc, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

(GLO)- Bảo tàng Khủng long Mèze tọa lạc tại tỉnh Hérault (miền Nam nước Pháp) cho biết vừa phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại ước tính 72 triệu năm; qua đó đưa khu vực này trở thành một trong những điểm khảo cổ quan trọng hàng đầu thế giới.

null