Hỗ trợ người dân vùng hạn sản xuất vụ mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua liên tục có mưa rải đều trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã làm cho đất đủ ẩm đảm bảo cho sản xuất vụ mùa 2016. Hiện nông dân đang tích cực xuống giống cây trồng vụ mùa nhằm đảm bảo lương thực bù đắp lại thiệt hại do hạn hán trong vụ Đông Xuân vừa qua.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Gia Lai, hạn hán trong vụ Đông Xuân vừa qua đã làm hơn 30.556 ha cây trồng các loại bị hạn. Trong đó, lúa thuần bị thiệt hại hơn 6.229 ha, lúa lai 110,9 ha, bắp và rau màu các loại hơn 11.467 ha, cà phê hơn 10.573 ha, hồ tiêu hơn 2.076 ha và một số cây trồng khác… ước thiệt hại hơn 841,2 tỷ đồng.

 

Nông dân làm đất chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Ảnh: K.N.B
Nông dân làm đất chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Ảnh: K.N.B

Nhằm giúp nông dân vùng hạn khôi phục sản xuất, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật đã đề xuất hỗ trợ người dân vùng hạn 21,1 tỷ đồng. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ gống cây trồng để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2015-2016 (đợt 1). Cụ thể, đối với cây trồng ngắn ngày bị thiệt hại sẽ hỗ trợ giống theo nhu cầu của người dân, đối với cây công nghiệp dài ngày sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt. Định mức hỗ trợ lúa thuần, bắp, rau màu các loại mất trắng 2 triệu đồng/ha; hỗ trợ 1 triệu đồng/ha cho diện tích lúa thuần, bắp, rau màu các loại giảm năng suất 30-70% 1 triệu đồng/ha, lúa lai mất trắng 3 triệu đồng/ha, lúa lai giảm năng suất 30-70% hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha, cà phê và hồ tiêu mất trắng 4 triệu đồng/ha và giảm năng suất 30-70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

Để giúp người dân giảm bớt gánh nặng về giống khôi phục sản xuất, UBND tỉnh cũng đã xuất ngân sách hơn 14,5 tỷ đồng cấp cho Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi mua, vận chuyển và cấp phát giống cây trồng nhằm kịp thời cho nhân dân sản xuất vụ mùa 2016 trước ngày 30-6. Theo đó, sẽ hỗ trợ người dân bị thiệt hại do hạn hán 34.788 tấn bắp giống CP888, CP333, LVN 10 và 577,174 tấn lúa giống HT1, D9V108, Q5. Nhằm cung ứng nguồn giống kịp thời cho nông dân vùng hạn sản xuất vụ mùa, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi đã cấp được hơn 90% giống cho nông dân được thụ hưởng trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã cấp kinh phí cho một số địa phương để mua giống cây trồng hỗ trợ người dân.  

Sau khi tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, các địa phương đã đẩy nhanh việc cấp phát cho người dân, góp phần ổn định cuộc sống, tập trung vào sản xuất. Ông Đào Lân Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai cho biết: Để bù đắp thiệt hại trong vụ Đông Xuân vừa qua, ngay từ đầu vụ huyện chỉ đạo thực hiện các biện pháp thâm canh, sử dụng giống trung ngày và tập trung xuống giống đồng loạt để thu hoạch sớm và dứt điểm trong tháng 10, tạo thuận lợi cho việc đẩy vụ sản xuất Đông Xuân năm tiếp theo sớm hơn khi thu hoạch rơi vào thời điểm mưa bão. Huyện cũng phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kịp thời giống lúa từ các chương trình dự án của tỉnh, huyện để nhân dân chuẩn bị gieo trồng kịp thời vụ.

Còn theo ông Nguyễn Long Khánh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh thì: Đến thời điểm hiện tại, Phòng đã phối hợp với Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi cấp phát hơn 21,642 tấn lúa giống HT1 và hơn 4,307 tấn bắp giống CP 888 cho các hộ dân có diện tích bị thiệt hại do hạn hán để khôi phục sản xuất, hướng dẫn người dân xuống giống đồng loạt theo đúng lịch thời vụ; hỗ trợ giống để triển khai cánh đồng một giống; hướng dẫn người dân các giải pháp, biện pháp khôi phục sản xuất đối với cây công nghiệp sau thời gian hạn hán kéo dài; vận động người dân chuyển đổi cây trồng vùng hạn sang trồng cây bắp lấy thân…

Đồng hành cùng các địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản nhằm hướng dẫn người dân khẩn trương làm đất, chuẩn bị giống, phân bón, vật tư nông nghiệp để triển khai sản xuất vụ mùa 2016 đồng loạt theo lịch thời vụ, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ mùa năm nay nhằm bù đắp cây trồng thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân vừa qua. Đồng thời, khuyến cáo người dân sử dụng các loại giống ngắn ngày, cực ngắn ngày, chất lượng khá, chống đổ ngã, chịu hạn tốt như giống lúa: HT1, Q5, OM4900, ML48, VND95-20, VD920, ĐV108, OM6976, ML49, ML202; giống bắp: CP888, Bioseed9698, CP919, CP333, HN88,HN106; giống mía: K95-84, K95-156, LK92-11, K33; giống mì KM98-7, KL-S10, HL-S11; giống cà phê TRS1, TR4, TR9, TR11… Đặc biệt, căn cứ tình hình cụ thể để xây dựng lịch thời vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, tiểu vùng sản xuất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null