(GLO)- Sáng 2-10, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2023 ) và 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy ( 4/10/2001-4/10/2023 ), Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trao 120 bình chữa cháy cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
(GLO)- Nhằm tạo sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND các xã Ayun Hạ, Ia Peng, Ia Ke và thị trấn Phú Thiện tổ chức chương trình trao dê giống sinh sản cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
(GLO)- Nhờ các chương trình, dự án hỗ trợ cây trồng và vật nuôi, nhiều hộ dân trong tỉnh Gia Lai đã được tiếp thêm động lực để từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng.
(GLO)- Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê phụ trách các huyện: Đak Pơ, Kông Chro, Kbang và thị xã An Khê. Những năm qua, tập thể đơn vị luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn được phân công để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1-7, Gia Lai sẽ có khoảng 271 ngàn người dân tộc thiểu số tạm đưa ra khỏi danh sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Đoàn Ngô-Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh xung quanh vấn đề này.
Ngoài những quyền và nghĩa vụ chung được quy định tại Điều 166 và Điều 170 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân còn có các quyền đối với tài sản là quyền sử dụng đất và quyền đối với tài sản gắn của UBND xã, phường, thị trấn hoặc của công chứng nhà nước.
(GLO)- Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) liên tục tăng.
(GLO)- Ngày 26-9, tại phường Tây Sơn, UBND TP. Pleiku đã phát động chương trình nhà vệ sinh cộng đồng nhằm phục vụ người dân và du khách khi đến tham quan thành phố.
(GLO)- Thành phố Pleiku đang đứng đầu toàn tỉnh với 1.188 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 23/23 xã, phường trên địa bàn. Nhằm tăng cường công tác phòng-chống SXH, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tập trung tuyên truyền, vận động, phát động phong trào vệ sinh môi trường đến từng hộ gia đình, khu dân cư.
(GLO)- Ông Lê Quốc Khánh-Phó Giám đốc BHXH Gia Lai cho biết: Từ ngày 1-7-2017, việc điều chỉnh lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng sẽ làm tăng thêm khoảng 7,3% mức phí tham gia BHYT hộ gia đình.
Liên quan đến quy định các hộ kinh doanh, hợp tác xã, hộ gia đình (gọi tắt hộ kinh doanh) không được vay vốn các tổ chức tín dụng (TCTD), ngày 14-2 ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết đây là những quy định nằm trong bộ luật Dân sự 2015 và NHNN có trách nhiệm ban hành thông tư hướng dẫn lại bộ luật này.
(GLO)- Năm 2012, Bộ Quốc phòng có chủ trương cho phụ nữ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong các đơn vị quân đội vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế. Đến nay, từ nguồn vốn được phân bổ 540 triệu đồng, đã có hơn 60 lượt chị em ở các đơn vị của Quân đoàn 3 được ưu tiên vay phát triển kinh tế hộ gia đình.