Pleiku: Phòng ngừa sốt xuất huyết ngay từ hộ gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thành phố Pleiku đang đứng đầu toàn tỉnh với 1.188 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 23/23 xã, phường trên địa bàn. Nhằm tăng cường công tác phòng-chống SXH, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tập trung tuyên truyền, vận động, phát động phong trào vệ sinh môi trường đến từng hộ gia đình, khu dân cư.
Có mặt cùng cán bộ y tế phường Ia Kring tại tổ 10 để xử lý ổ dịch SXH tại đây, phóng viên ghi nhận sự phối hợp tích cực của người dân trong công tác phòng-chống. Anh Lê Trung Kiên-một người dân-cho biết: “Gia đình theo dõi tin tức biết là thành phố đang có dịch SXH nên rất quan tâm việc vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy thường xuyên. Mình không làm tốt việc này thì mình và người thân sẽ có nguy cơ mắc bệnh SXH”.
 Thành phố Pleiku phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng-chống SXH. Ảnh: N.N
Thành phố Pleiku phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng-chống SXH. Ảnh: N.N
Được cán bộ y tế hướng dẫn cách diệt lăng quăng/bọ gậy, vệ sinh môi trường không để nước tù đọng khu vực ở và kinh doanh lốp xe, anh Đặng Hữu Thông-chủ cơ sở Lốp Bảy Trí (tổ 10, phường Ia Kring) triển khai ngay việc này. Anh chia sẻ: “Gia đình tôi kinh doanh lốp xe ô tô đã gần 30 năm nay. Vừa qua, dịch SXH bùng phát, cán bộ y tế phường có đến cơ sở kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn vệ sinh môi trường. Họ hướng dẫn gì chúng tôi thực hiện ngay như làm mái che, không để lốp xe ngoài trời tránh nước đọng sinh lăng quăng/bọ gậy; hồ nước trong nhà đều thả cá để diệt lăng quăng/bọ gậy”.
Phường Ia Kring hiện đang đứng thứ 2 sau phường Yên Thế về số ca mắc SXH với 131 trường hợp ghi nhận từ đầu năm đến nay. Dịch SXH xuất hiện tại 10/10 tổ dân phố của phường; nhiều nhất là các tổ 4, 6 với trên 20 ca mắc. Bà Trần Thị Phương Hằng-Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring-cho hay: “Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đến từng hộ; tổ chức tuyên truyền lưu động nhằm vận động người dân và các cơ sở kinh doanh lốp xe ô tô vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy… Nhìn chung ý thức người dân đã được nâng cao nên có sự phối hợp tốt”. Đứng đầu toàn thành phố về số ca mắc SXH (gần 200 ca), phường Yên Thế cũng đang tập trung tuyên truyền, phát động vệ sinh môi trường đến từng hộ gia đình, khu dân cư. Tổ trưởng tổ dân phố bám sát địa bàn, đến từng nhà phát tài liệu tuyên truyền, vận động, nhắc nhở cách phòng trừ bệnh.
Nhờ chủ động và tích cực triển khai các biện pháp phòng-chống SXH nên phường Thống Nhất khống chế khá tốt dịch bệnh, không để lây lan và bùng phát trên diện rộng. Đến nay, phường chỉ ghi nhận 30 ca SXH tại 7/7 tổ dân phố. Bà Lê Thị Ánh Tuyết-Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất-thông tin: Đối với các tổ có nhiều bệnh nhân SXH, phường triển khai phun hóa chất, đồng thời tuyên truyền, tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch nhỏ. Phường cũng chủ động phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn như Lữ đoàn Thông tin 132, Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật Sân bay Pleiku triển khai tổng vệ sinh môi trường; thành lập đoàn kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh xăm lốp ô tô, cây hoa cảnh và cấp thuốc diệt lăng quăng/bọ gậy.
 NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

(GLO)- Ngày 5-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu sống 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Sau hơn 60 phút căng thẳng, ê kíp y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

null