Hàng không chi phí thấp lên ngôi, đội bay đạt 6.000 chiếc năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Báo cáo năm 2019 của Trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình Dương (CAPA) cho hay, sau 10 năm 2009 tổng số máy bay của các hãng không chi phí thấp (LCC) đã tăng từ 2.900 chiếc lên 6.000 chiếc vào năm 2019.
Số lượng các hãng hàng không chi phí thấp trên thế giới - Ảnh: T.H
Sự thành công của các hãng hàng không chi phí thấp (LCC) trên thế giới cũng như của Vietjet tại Việt Nam đã khẳng định mô hình LCC là xu thế tất yếu trong ngành hàng không.
Sự trỗi dậy của LCC
Mô hình LCC được Hãng hàng không Pacific Southwest (Mỹ) áp dụng năm 1949, sau đó, Southwest Airlines kế tục và phát triển. 
Đến nay, trên thế giới có tổng cộng 138 hãng LCC. Báo cáo năm 2019 của Trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình Dương (CAPA) cho hay tổng số máy bay của các hãng LCC đã tăng từ 2.900 chiếc (năm 2009) lên 6.000 chiếc (năm 2019).
Điển hình về sự phát triển của LCC phải kể đến là tại Ấn Độ. Từ năm 2009 đến 2019, các hãng LCC tại đây có mức tăng trưởng từ 30,1% lên 60,7%. 
Các hãng LCC chuyên chở tổng cộng 125 triệu khách, tăng trưởng lượng khách tới 331,9% sau 10 năm. Năm 2018, Sky Scanner 2018 xếp hạng 6 hãng hàng không tốt nhất Ấn Độ thì có đến 4 hãng là LCC.
Một thị trường đông dân khác là Trung Quốc hiện có 11 hãng LCC. Tuy số lượng LCC còn ít so với các hãng truyền thống (11/31) nhưng LCC chiếm 75% năng lực vận chuyển ra quốc tế của Trung Quốc.
Khu vực Đông Nam Á là nơi chứng kiến sự phát triển vũ bão của ngành hàng không. Air Asia, một trong những hãng LCC lớn ở Đông Nam Á, đang chiếm 60% thị phần nội địa Malaysia và 40% thị phần của các chặng quốc tế xuất phát từ Malaysia. Còn tại Thái Lan, hơn 50% lượng lưu thông ở các sân bay do các hãng LCC chiếm giữ.
Đáng chú ý, nếu LCC ở châu Âu và Bắc Mỹ thường tập trung vào thị trường ngách tại các sân bay nhỏ thì tại Đông Nam Á, các hãng LCC đã đánh bật các hãng truyền thống ngay ở những sân bay hàng đầu của khu vực.
Vietjet sớm chiếm được thị phần lớn do họ đã hòa nhập thành công vào bùng nổ kinh tế và xu thế du lịch hàng không của giới trẻ - Ảnh: T.H
Sự trỗi dậy của các hãng LCC đã làm chao đảo các hãng hàng không truyền thống và buộc họ phải thay đổi theo hướng đổi mới, tích cực hơn.
Nhiều hãng hàng không truyền thống trên thế giới dù không thừa nhận nhưng thực tế đã âm thầm học theo cách thức kinh doanh của các hãng LCC để tránh tình cảnh thua lỗ.
Vietjet phá vỡ khuôn mẫu LCC?
Thị trường hàng không Việt Nam tồn tại cả mô hình hàng không truyền thống và LCC. Nhưng đến nay, Vietjet được xem là hãng LCC duy nhất gặt hái được thành công.
Ông Peter Harbison, Chủ tịch danh dự CAPA, nhận định: “Vietjet tiếp tục phá vỡ các khuôn mẫu của một hãng LCC. Hãng có một nền tảng tài chính vững chắc và một kế hoạch khai thác có thể sẽ tạo ra thách thức lớn cho các hãng hàng không tầm cỡ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới.
Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo nhận giải thưởng “Hãng hàng không chi phí thấp của năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương” tại Singapore ngày 14-11 - Ảnh: T.H
Theo đánh giá của Travel Daily Media năm 2018, Vietjet là hãng hàng không lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á trên phương diện vốn hóa, chỉ sau Singapore Airlines, và xếp trên cả Air Asia.
“Vietjet sớm chiếm được thị phần lớn là do họ đã hòa nhập thành công vào bùng nổ kinh tế và xu thế du lịch hàng không của giới trẻ,” trang Aerotime.aero đánh giá.
Đáng chú ý, dù hoạt động theo mô hình LCC nhưng Vietjet lại là một hãng hàng không thế hệ mới. Hãng luôn đi tiên phong trong việc đưa các dòng máy bay mới nhất của thế giới vào hoạt động. Đội máy bay của Vietjet có độ tuổi trung bình thấp nhất thế giới, sử dụng động cơ tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường do xả thải ở mức rất thấp.
Máy bay Airbus A321neo ACF được Vietjet đưa về tháng 9 vừa qua là tàu bay đầu tiên trên thế giới có sức vận chuyển 240 khách, có mức giảm tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu 16%, tiết giảm tiếng ồn tới 75% và lượng khí thải ra môi trường tới 50%.
Hiện nay, Vietjet là hãng LCC duy nhất trên thế giới cung cấp dịch vụ hạng thương gia trên tàu bay thân hẹp. Trên thế giới có bốn hãng LCC cung cấp dịch vụ hạng thương gia nhưng chỉ áp dụng trên máy bay thân rộng là Scoot (Singapore), Jetstar (Úc), Norwegian (Na Uy) và Air Asia (Malaysia).
Theo lãnh đạo Vietjet, hãng đang hướng đến không chỉ là hãng hàng không vận chuyển hành khách đơn thuần mà sẽ là hãng hàng không cung cấp nhu cầu tiêu dùng cho hành khách.
Năm 2020, Vietjet là hãng hàng không siêu tiết kiệm
Ngày 26-11, trang đánh giá an toàn và sản phẩm hàng không hàng đầu thế giới AirlineRatings.com đã công bố Vietjet là “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới năm 2020”.
Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietjet được vinh danh trong khuôn khổ Giải thưởng tôn vinh các hãng hàng không hàng đầu thế giới của AirlineRating.

Trước đó, 14-11, tại Hội nghị hàng không châu Á do Trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình Dương (CAPA) tổ chức tại Singapore, Vietjet đã được CAPA trao giải thưởng “Hãng hàng không chi phí thấp của năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Q.An (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

null